Vì sao HLV Sint-Truidense liên tục "bỏ rơi" Công Phượng?

Nhật Trường Chủ nhật, ngày 25/08/2019 22:14 PM (GMT+7)
2 trận đấu gần nhất của Sint-Truidense, bất chấp hàng công chơi bế tắc và không thể ghi được bàn thắng, HLV Marc Brys vẫn kiên quyết không trao cơ hội cho Công Phượng dù xếp tiền đạo người Việt Nam trong danh sách đăng ký thi đấu. Vậy lý do vì sao Công Phượng vẫn chưa thể nhận được sự tin tưởng?
Bình luận 0

Khi Công Phượng gia nhập Sint-Truidense theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ HAGL và nhận được sự chào đón từ HLV Marc Brys cũng như các đồng đội mới, nhiều CĐV Việt Nam đã tin tưởng vào một tương lai sáng lạn cho chân sút gốc Nghệ An. Họ hy vọng anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân, thay vì phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị như hồi ở Incheon United.

img

HLV Marc Brys vẫn chưa trao thêm cơ hội cho Công Phượng. Ảnh: IT.

Ngay trận ra quân tại giải VĐQG Bỉ mùa 2019/2020, Công Phượng đã được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách thi đấu và dù không ra sân phút nào, thì đó cũng là tín hiệu vui đối với chân sút người Việt Nam. Trận tiếp theo, Công Phượng có những phút thi đấu chính thức đầu tiên tại châu Âu khi vào sân trong khoảng 20 phút ở trận Sint-Truidense thua Club Brugge 0-6.

Thế nhưng, đó cũng là những phút ra sân ít ỏi của Công Phượng cho tới lúc này. 3 trận gần nhất của Sint-Truidense, tiền đạo người Việt Nam đều không được HLV Marc Brys trọng dụng. Thậm chí ở chiến thắng 2-1 trước Standard Liege, anh còn không được đăng ký thi đấu. 2 trận gần nhất, Sint-Truidense chơi tấn công bế tắc, không thể ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Marc Brys vẫn không trao cơ hội cho Công Phượng. Ngay cả khi ông mất 2 cầu thủ tấn công quan trọng là Jordan Botaka và Yohan Boli thì Công Phượng cũng không phải là lựa chọn ưu tiên...

Tại sao HLV Marc Brys vẫn chưa đặt niềm tin vào Công Phượng? Chia sẻ với báo chí Bỉ trước vòng đấu thứ 5 gặp Zulte-Waregem, nhà cầm quân 57 tuổi này thẳng thắn nhận xét, cậu học trò người Việt Nam hòa đồng, có kỹ thuật cá nhân khéo léo và chơi bóng rất tốc độ, nhưng lại yếu về mặt chiến thuật và cần phải khắc phục điều này nếu muốn có cơ hội ra sân.

“Công Phượng là chàng trai đáng mến. Cậu ấy nhanh nhẹn, có tốc độ và luôn thi đấu trực diện. Nhưng, Công Phượng còn yếu về chiến thuật. Cậu ấy chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Công Phượng cũng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ” – HLV Marc Brys nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem