Vì sao HLV U23 Nhật Bản dè chừng U23 Việt Nam?

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/03/2015 14:52 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn sau trận thắng 7-0 trước U23 Macau, HLV Makoto Teguramori của U23 Nhật Bản đã tỏ ra cảnh giác trước cuộc đụng độ U23 Việt Nam vào ngày 29.3 tới.
Bình luận 0
Ở trận mở màn bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2016 diễn ra trên sân Shah Alam hồi chiều qua, U23 Nhật Bản đã thể hiện được sức mạnh vượt trội và dễ dàng “vùi dập” U23 Macau với tỷ số 7-0. 

Trận đấu này, Gakuto Notsuda đã lập được cú đúp ở các phút 31 và 90+2. Các bàn còn lại của đội bóng xứ sở mặt trời mọc được ghi bởi Wataru Endo (22 ‘), Yuta Toyokawa (26’), Suzuki Musashi (66’), Takumi Minamino (90+3’) và bàn đá phản lưới nhà của Tang Hou Fai ở phút 33.

img

HLV Teguramori.

Chiến thắng này giúp U23 Nhật Bản dẫn đầu bảng I sau lượt trận đầu tiên khi cùng có được 3 điểm như U23 Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. 

Điều đó có nghĩa, nếu vượt qua U23 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo vào ngày 29.3 tới, Samurai Blue sẽ gần như cầm chắc tấm vé dự vòng chung kết tại Qatar vào tháng 1.2016. 

Với lực lượng hiện có, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam. Thế nhưng, HLV Makoto Teguramori vẫn tỏ ra cảnh giác trước đội bóng được dẫn dắt bởi người đồng hương Toshiya Miura.

HLV Teguramori phát biểu: “Mục tiêu mà U23 Nhật Bản đặt ra là giành chiến thắng ở trận mở màn với U23 Macau. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi các học trò của tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trận đấu tới sẽ khó khăn hơn với U23 Nhật Bản, bởi U23 Việt Nam mạnh hơn so với U23 Macau. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản. Vì vậy, họ sẽ có những sự hiểu biết nhất định về lối đá của chúng tôi”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem