Vì sao HLV Wenger muốn “thưởng đậm” cho Wilshere?

Tùng Lâm (theo Mirror) Thứ bảy, ngày 11/04/2015 18:40 PM (GMT+7)
Jack Wilshere vừa bình phục chấn thương và gần như ngay lập tức, Ban lãnh đạo Arsenal đã đề nghị tiền vệ 23 tuổi người Anh gia hạn hợp đồng, với mức đãi ngộ lên tới 150.000 bảng/tuần, hơn cả Mesut Ozil lẫn Alexis Sanchez.
Bình luận 0

Từ đầu mùa tới giờ, Jack Wilshere mới chỉ đá cả thảy 16 trận cho Arsenal, bao gồm 9 trận tại Premier League. Có điều này là vì tiền vệ 23 tuổi người Anh thường xuyên dính chấn thương. 

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, anh dính chấn thương mắt cá cực nặng và phải nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay. Mãi cuối tuần qua, Wilshere mới chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

img

Wenger muốn Wilshere được gia hạn hợp đồng.

Ngoài có ít đóng góp về chuyên môn, Wilshere còn thường xuyên dính líu vào những scandal bên ngoài sân cỏ. Nào là phì phèo thuốc lá, tụ tập bạn bè ăn chơi, phá sức với gái mại dâm... Ấy thế nhưng có một điều rất lạ, HLV Arsene Wenger luôn dành cho tiền vệ số 10 này một sự thiện cảm rất lớn. Ông bỏ ra rất nhiều scandal bên ngoài sân cỏ của cậu học trò và thậm chí mới đây còn yêu cầu Ban lãnh đạo nhanh chóng gia hạn với Wilshere.

Trước yêu cầu của Wenger, giới chủ Arsenal chẳng thể từ chối. Theo tiết lộ từ Daily Star, “Pháo thủ” đã thông qua kế hoạch gia hạn tới 2020 với Wilshere, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết vào hè 2018. Nếu đồng ý, người chuyện được đảm bảo tương lai, mức lương của Wilshere cũng sẽ tăng chóng mặt, từ 90.000 bảng/tuần lên thành 150.000 bảng/tuần.

Cần biết rằng, mức lương tuần cao nhất tại Arsenal bây giờ thuộc về bộ đôi Mesut Ozil và Alexis Sanchez, với mức đãi ngộ 140.000 bảng/tuần. Nghĩa là một khi Wilshere gia hạn thành công, anh mới chính là ngôi sao hưởng lương cao nhất ở Emirates. Rõ ràng, thông tin này có thể khiến không ít CĐV bất ngờ, nhất là khi nhiều lần họ từng thất vọng với ngôi sao người Anh.

Theo như phân tích từ Daily Star, lý do Wenger yêu cầu Ban lãnh đạo cần tăng lương cho Wilshere là vì tiền vệ này đang bị phân tâm bởi những lời chào mời từ Man City. Nhà cầm quân người Pháp không muốn có thêm cái tên nào gia nhập đối thủ thành Manchester. Hơn hết, ông luôn coi Wilshere là thủ lĩnh tương lai của “Pháo thủ” và cần phải giữ lại bằng mọi giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem