Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?

Đức Cường Thứ ba, ngày 14/05/2024 05:45 AM (GMT+7)
Nắng hạn kéo dài khiến nhiều hồ chứa nước ở khu vực phía Nam của tỉnh Ninh Thuận thiếu nước phục vụ nông nghiệp nhưng dự án hồ chứa nước Sông Than hơn 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng “giải khát” cho khu vực này lại thi công bị chậm...
Bình luận 0

Hồ Sông Than ở Ninh Thuận thi công bị chậm

Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thi công xây lắp) với 13 gói thầu. 

Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?- Ảnh 1.

Hồ chứa nước Sông Than là công trình trọng điểm nhưng chậm tiến độ ảnh hưởng đến mục tiêu ứng phó hạn hán ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường.

Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Sau đó giãn tiến độ thi công đến cuối năm 2023, tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 13/5, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án) cho biết, hồ Sông Than ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) có dung tích thiết kế hơn 85 triệu m3 nước còn đang thi công, chưa hoàn thành.

Được biết, đây là công trình trọng điểm với mục đích ứng phó với hạn hán và biến đổi khí hậu ở Ninh Thuận. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn trung ương và địa phương nhằm "giải khát" cho khu vực phía Nam của tỉnh này.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm khởi công xây dựng đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành. 

Trong khi đó, nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận đang "căng mình" ứng phó nắng hạn và thiếu nước phục vụ nông nghiệp.

Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?- Ảnh 3.

Phần quan trọng nhất của công trình là đập bê tông và cống xả vẫn chưa hoàn thành, ngổn ngang sắt thép. Ảnh: Đức Cường.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 11/5, công trình hồ chứa nước Sông Than vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh nhiều hạng mục. Tại vị trí đập bê tông cống xả vẫn ngổn ngang sắt thép...

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, có nhiều nguyên nhân khiến dự án bị chậm tiến độ. Trong đó, có việc chuyển đổi mục đích rừng và công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, dự án có diện tích và số lượng hộ dân thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khá lớn. Quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, phải thực hiện quy trình giải quyết khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?- Ảnh 4.

Tại vị trí đập bê tông vẫn còn ngổn ngang sắt thép. Ảnh: Đức Cường

Thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận (Ban quản lý dự án) cho biết, đến nay dự án còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

"Nguồn vốn năm 2024 chưa được bố trí. Hiện nay, Ban quản lý dự án đang nợ nhà thầu là 16,5 tỷ đồng (đã nghiệm thu cuối năm 2023 là 13,5 tỷ đồng, khối lượng thì công năm 2024 tại công trình là 3 tỷ đồng). Do vậy, nhà thầu không thể tăng cường nhân lực, vật lực để đẩy nhanh hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm 2024.

Clip: Hồ Sông Than thi công chậm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu ứng phó hạn hạn ở Ninh Thuận. T/h: Đức Cường - Quang Đăng

Năng lực nhà thầu thi công còn yếu kém

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, ngoài các nguyên khách quan nêu trên thì còn có những nguyên nhân chủ quan, như yếu kém về năng thực hiện của các nhà thầu thi công dự án này.

Trong đó, nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức An không còn năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện hoàn thành hợp đồng. Do đó các bên liên quan đã chấm dứt hợp đồng thi công, lựa chọn nhà thầu mới.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi gặp khó khăn về tài chính nên tiến độ còn chậm không đáp ứng được tiến độ thi công được duyệt (từ đầu năm 2024 đến nay, nhà thầu chỉ thi công phần bê tông đập đất và hố xói hạ lưu tràn xả lũ). Tổng khối lượng thực hiện các hạng mục xây lắp công trình tính đến ngày 30/4 đạt 92%.

Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?- Ảnh 5.

Ghi nhận của PV sáng 11/5 ở công trình hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: Đức Cường.

Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?- Ảnh 6.

Hồ chứa nước Sông Than là công trình có đập đất lớn ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

"Hiện nay, Ban quản lý dự án Nông nghiệp đang phối hợp với các Sở ngành tham mưu cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn lại của dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2024…", ông Thịnh thông tin.

Hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận gồm các hạng mục chính như: Đập đất nhánh phải với chiều dài đỉnh đập hơn 1.000m, cao trình đỉnh đập hơn 140m; đập bê-tông trọng lực nhánh trái với chiều dài đập hơn 300m, cao trình đỉnh đập hơn 140m; hai đập phụ có chiều dài đỉnh đập hơn 400m, cao trình định đập hơn 280m, có sức chứa hơn 85 triệu m3 nước.

Dự kiến, khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự án sẽ cung cấp nước sản xuất ổn định cho 4.500ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho hơn 20 nghìn hộ dân, đồng thời điều tiết nước, phục vụ nhu cầu tưới, sản xuất, sinh hoạt cho nhiều xã thuộc khu vực phía nam tỉnh Ninh Thuận để khắc phục và ứng phó với tình trạng khô hạn hằng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem