Vì sao Lee Nguyễn từng thất bại tại V.League?

Thứ tư, ngày 19/02/2020 13:40 PM (GMT+7)
Trong một bình luận hồi năm 2012, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, chính lối chơi bạo lực theo kiểu chém đinh chặt sắt đã khiến V.League mất đi Lee Nguyễn, trong khi chuyên gia Nguyên Văn Vinh nhấn mạnh, tiền đạo Việt kiều người Mỹ “không thích ứng được với văn hóa bóng đá Việt Nam”.
Bình luận 0

Chung quy cũng vì lối chơi bạo lực

Xem Lee Nguyễn thi đấu, bầu Đức chết mê chết mệt, bỏ ra không ít công sức và tiền của để chiêu mộ cầu thủ này. Năm 2009, ông chủ tập đoàn HAGL tổ chức hẳn một lễ ký kết hợp đồng rình rang tại khách sạn Rex (TP.HCM), điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau khi chính thức chiêu mộ thành công Lee Nguyễn với một bản hợp đồng 3 năm, mức lương lên tới 10.000 USD/tháng (chưa tính 50.000 USD phải trả cho môi giới), bầu Đức tuyên bố “99% chức vô địch năm nay là của HAGL”. Những điều trên đã chứng tỏ sự đặc biệt của Lee Nguyễn.

img

Lee Nguyễn từng có quãng thời gian đáng quên tại B.Bình Dương.

Được kỳ vọng cao như thế, nhưng kết cục Lee Nguyễn đã không thể trụ lại V.League. Đá được ở HAGL được vỏn vẹn 24 trận, Lee Nguyễn chuyển sang đầu quân cho B.Bình Dương. Tuy nhiên, cũng chỉ được 1 năm, Lee Nguyễn phải khăn gói ra đi, trở về Mỹ.

Thất bại thảm hại tại Việt Nam nhưng tại Mỹ, Lee Nguyễn lại chơi cực hay trong màu áo New England Revolution. Anh ghi 52 bàn và có 39 đường chuyền thành bàn sau 6 năm chơi cho đội bóng này, đồng thời được gọi trở lại ĐTQG Mỹ. Điều này khiến người hâm mộ tự hỏi tại sao cầu thủ Việt kiều sinh năm 1986 lại không trụ lại được V.League, giải đấu mà chất lượng còn lâu mới sánh được với giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

“Tôi yêu Việt Nam và muốn được thi đấu tại đây, tuy nhiên, ở đây có nhiều điều mà tôi không thích nghi được. Rất tiếc vì không tiện nói ra”, Lee Nguyễn từng tâm sự như thế.

Khi đem chuyện Lee Nguyễn hỏi HLV Nguyễn Thành Vinh hồi năm 2012, vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm nhất nhì bóng đá Việt Nam, ông lý giải: “Không khó để chỉ ra nguyên nhân Lee Nguyễn thất bại ở V.League. Chính lối đá bạo lực theo kiểu chém đinh chặt sắt đã “giết chết” Lee Nguyễn. Lee Nguyễn được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, thuộc hàng hiếm, nhưng không thể sống nổi với lối đá triệt hạ của V.League. Chưa vào sân mà hàng loạt cầu thủ đã tính làm thế nào để cho Lee Nguyễn nằm cáng rời sân thì làm sao mà đá được. Đọc tin Lee Nguyễn tỏa sáng ở Mỹ mà tôi thấy tiếc, V.League đã mất đi một tài năng hiếm”.

Khó sống vì những chuyện hậu trường

“Bóng đá Việt Nam ta sánh sao được với châu Âu, thế nên phải thế nào các cầu thủ Việt kiều mới chọn cách về Việt Nam chơi bóng. Nói thực, tôi theo dõi nhiều rồi và nhận thấy rằng đa phần các cầu thủ Việt kiều về V.League tìm cơ hội đều là hàng chất lượng thấp, Lee Nguyễn là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Lee là cầu thủ tài năng, đáng tiếc anh ta không trụ lại được vì không thể thích ứng được với các mối quan hệ lằng nhằng phía sau hậu trường. Ở HAGL hay B.Bình Dương, Lee Nguyễn đều bị cô lập, trong tình trạng như vậy sao trụ được”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

Điều chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói không sai, dù ở HAGL hay B.Bình Dương, cầu thủ sinh năm 1986 đều là ngôi sao lẻ loi.

Ở phố núi, cầu thủ sinh năm 1986 chỉ có được một người bạn thân duy nhất là “tay chơi” Thonglao. Tệ hơn Lee Nguyễn còn dính khúc mắc với HLV vì bị quản lý chặt chẽ. Bị HLV và đồng đội cô lập, Lee Nguyễn không thể tỏa sáng, hậu quả là anh phải ngậm ngùi xách hành lý rời phố núi.

Về B.Bình Dương, cầu thủ sinh năm 1986 vẫn bị "bỏ rơi". Sau vụ Lee Nguyễn tự ý bỏ về Mỹ chữa trị chấn thương, cả Ban huấn luyện và cầu thủ Bình Dương đều bất bình, Lee Nguyễn dần bị cô lập, đành phải cay đắng thanh lý hợp đồng sớm để bỏ về Mỹ.

“Không phải cứ có tài là tỏa sáng được ở Việt Nam, còn hàng tá các mối quan hệ lằng nhằng khác. Lee Nguyễn đã không thích ứng được với văn hóa bóng đá Việt Nam”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh kết lại.

Lam Anh (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem