Vì sao Messi dễ nổi nóng ở World Cup 2022?

Phong Trần Thứ ba, ngày 13/12/2022 14:10 PM (GMT+7)
Người hâm mộ chứng kiến một hình ảnh rất khác về Lionel Messi ở World Cup 2022. Anh sẵn sàng nổi nóng, thậm chí là va chạm với cầu thủ và ban huấn luyện đối phương để bảo vệ Argentina.
Bình luận 0

Có một Messi cáu kỉnh ở World Cup 2022

Trước nay người ta vẫn biết đến tới hình ảnh một Lionel Messi ít nói, hiền lành và khiêm tốn. Anh gần như tránh mọi rắc rối trên sân. Ngay cả khi bị đối phương chơi xấu, anh mặc kệ để đồng đội giải quyết thay vì tham gia vào cuộc cãi vã. Nếu so Messi với các siêu sao khác thì anh không bao giờ khoe của, làm trò lố trên mạng xã hội, thậm chí anh cũng ít phát ngôn gây sốc trên mặt báo.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, người ta đã chứng kiến một Messi hoàn toàn khác. Khi thi đấu, nhiều lúc Messi không còn giữ nổi sự bình tĩnh và có thể bật lại đối thủ trong những trận cầu quan trọng. Tuy nhiên sự nổi nóng ấy của siêu sao 35 tuổi chỉ càng giúp anh nhận được sự yêu mến nhiều hơn của các cổ động viên.

Tại World Cup 2022, sự cáu kỉnh của Messi càng trở nên nổi bật. Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Leo còn sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Anh có thể lao vào va chạm với bất kỳ ai cản bước tiến của mình và đồng đội.

Vì sao Messi dễ nổi nóng ở World Cup 2022? - Ảnh 1.

Messi không ngại va chạm với Van Gaal và đội ngũ trợ lý.

Gần nhất ở trận gặp Hà Lan, Messi đã có màn ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt Louis van Gaal sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Sau trận đấu anh giải thích rằng cựu HLV của MU đã không tôn trọng mình và các đồng đội khi có những phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Theo đó, trước trận đấu HLV Van Gaal trả lời báo chí Hà Lan cho rằng: “Messi là cầu thủ chơi rất sáng tạo và nguy hiểm nhất, cậu ấy có thể kiến tạo nhiều cơ hội cho đồng đội và tự mình ghi bàn. Nhưng khi không có bóng, cậu ấy không biết làm gì và không tham gia nhiều vào lối chơi của Argentina, điều này mang lại cơ hội cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cách khác tốt hơn để giải quyết với Argentina”. Ngoài ra, HLV Van Gaal còn đầy tự tin cho rằng: “Nếu trận đấu đi đến loạt sút luân lưu, tuyển Hà Lan chắc chắn sẽ nắm ưu thế và giành chiến thắng”.

Chính những phát biểu này của HLV Van Gaal được xem là có ý muốn gây tâm lý bất ổn với Messi và tuyển Argentina, khiến sau trận siêu sao này như bùng nổ để đáp trả lại khi đội nhà thắng 4-3 sau loạt sút luân lưu để vào bán kết World Cup 2022 gặp tuyển Croatia.

Messi cũng chỉ trích tiền đạo Wout Weghorst, người vào sân gần cuối hiệp 2 đã ghi cú đúp gỡ hòa 2-2 cho tuyển Hà Lan, có hành động gây ức chế cầu thủ Argentina trong loạt sút luân lưu. Messi không còn đứng ngoài cuộc ở những pha tranh cãi, sẵn sàng rầy la trọng tài, khiêu khích, mỉa mai và quát mắng đối thủ.

Sau trận đấu với Hà Lan, Leo không ngại chỉ trích trọng tài của FIFA bất chấp có thể phải nhận án phạt. Sau những tranh cãi này, trọng tài Mateu Lahoz đã chia tay World Cup 2022. FIFA không phân công ông làm nhiệm vụ trong các trận đấu còn lại của giải đấu.

Vì sao Messi dễ nổi nóng ở World Cup 2022?

Việc Messi ghi bàn hay kiến tạo chẳng phải là điều lạ lẫm. Thậm chí việc anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng là việc thường xuyên. Trước Hà Lan, Leo không chỉ xuất sắc khi nói đến chuyên môn, mà còn hóa thân thành một chiến binh trên trận mạc, sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả để bảo vệ đội nhà.

Vì sao Messi dễ nổi nóng ở World Cup 2022? - Ảnh 2.

Messi đang cháy hết mình cho một tập thể giàu sức chiến đấu.

Có thể lời giải thích hợp lý nhất cho tính cách dễ nổi nóng của Messi chính là việc anh là người đội trưởng trong một tập thể giàu sức chiến đấu. Hay nói cách khác, Argentina chính là nguồn cảm hứng để Leo tự tin tham gia vào những cuộc chiến không khoan nhượng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

El Pulga cũng phải gánh trên vai trách nhiệm lớn chèo lái tập thể, không thể san sẻ với ai khác. Anh khát khao cháy bỏng hơn bao giờ hết cho lần cuối trong sự nghiệp.

Dù thế giới bóng đá đang chứng kiến một Messi cáu kỉnh nhưng anh vẫn luôn được yêu quý. Bởi ai có thể ghét được một cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho đội bóng, sẵn sàng đổi mọi danh hiệu cá nhân để giành cùng tập thể lên ngôi vô địch. Có chăng người ta sẽ nhớ tới anh với lối chơi, phẩm chất, bàn thắng và những gì tạo ra trong suốt sự nghiệp. Tình cảm, sự ngưỡng mộ, kính trọng của các cầu thủ, huấn luyện viên, người hâm mộ vẫn không thay đổi dù Messi có đổi thay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem