Vì sao Messi ngồi dự bị ở trận đại thắng của Barcelona?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 08/11/2020 06:40 AM (GMT+7)
Trong chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Betis, Lionel Messi bất ngờ ngồi trên băng ghế dự bị dù không gặp phải chấn thương nào.
Bình luận 0

Tại vòng 8 La Liga, Barca tiếp đón Betis trên sân nhà Nou Camp. Bất ngờ đã xảy ra khi trong đội hình xuất phát của Barca không có tên của Lionel Messi. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2019, tiền đạo người Argentina mới phải ngồi dự bị ở Blaugrana.

Messi lần đầu tiên ngồi dự bị sau hơn 1 năm.

Messi lần đầu tiên ngồi dự bị sau hơn 1 năm.

HLV Ronald Koeman đã bố trí hàng công của Barca trong trận tiếp đón Betis, gồm có Ansu Fati, Ousmane Dembele và Antoine Griezmann. Hiệp 1 trận đấu tạm khép lại với tỉ số 1-1, khiến HLV Koeman phải đưa Messi vào sân ở đầu hiệp 2. Tiền đạo người Argentina thay thế vị trí của Ansu Fati.

Sau khi vào sân, Messi lập tức chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi đóng góp 2 bàn thắng, giúp Barca đánh bại Betis với tỉ số chung cuộc 5-2. Sau trận đấu, trợ lý của ông Koeman, Alfred Schreuder đã giải thích về việc để Messi ngồi dự bị.

"Cậu ấy không gặp phải chấn thương nào, đơn giản là vì cậu ấy không có thể lực sung mãn nhất. Cậu đã phải cày ải rất nhiều trận từ đầu mùa. Vì vậy, Koeman đã nói rằng Leo nên ngồi dự bị nếu không có thể lực 100%", Alfred Schreuder nói.

Chiến thắng này giúp Barca có 11 điểm sau 7 trận. Messi và đồng đội đang tạm thời xếp thứ 8 trên BXH, kém đội đầu bảng Atletico Madrid 6 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem