Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22?

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 18/11/2021 16:18 PM (GMT+7)
Phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm”, “Kiều@”… là hai phim điện ảnh đã xin rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vì không muốn bị lộ nội dung phim.
Bình luận 0

Sáng nay (18/11) tại TP. Huế đã diễn ra buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Theo đó, Liên hoan phim Việt năm nay với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/11 tại thành phố Huế.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 có 126 bộ phim tham dự, gồm các thể loại: truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình. Cụ thể là có 17 phim truyện, 37 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 23 phim hoạt hình. Mảng phim truyện điện ảnh có 17 phim gồm: Bằng chứng vô hình, Bố già, Mắt biếc, Bình minh đỏ, Chị Mười Ba 2-3 ngày sinh tử, Con đường có mặt trời, Kiều, Khúc mưa, Cơn giông, Gái già lắm chiêu V, Lính chiến, Miền ký ức, Nắng 3 – Lời hứa của cha, Ngốc ơi tuổi 17, Ròm, Tiệc trăng máu, Võ sinh đại chiến.

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Ảnh: CĐA.

Bộ phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm" và "Kiều@" bất ngờ xin rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vì muốn giữ bí mật về nội dung. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận với Dân Việt, lí do 2 phim này rời sự kiện đều liên quan đến việc lo sợ phim bị lộ nội dung.

Trong đó, phim "Kiều@" của đạo diễn Đỗ Thành An từng ra rạp vào cuối tháng 2/2021 nhưng đúng đợt dịch Covid-19 tại một số tỉnh/thành diễn biến phức tạp nên phim chỉ chiếu hạn chế ở vài địa phương.

Riêng "Người lắng nghe: Lời thì thầm" của đạo diễn Khoa Nguyễn, phim chưa phát hành tại rạp Việt. Tác phẩm từng dự kiến công chiếu vào đầu tháng 4/2021 nhưng hoãn vì dịch. Đến nay, phim chưa có lịch dự kiến mới. "Người lắng nghe: Lời thì thầm" tham gia nhiều LHP quốc tế và gặt hái một số giải thưởng.

Theo BTC Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, chương trình toàn cảnh trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ có 35 phim, gồm 08 phim truyện, 19 phim tài liệu, 8 phim hoạt hình. Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 chỉ triển khai tổ chức tại Đà Nẵng, với 12 bộ phim truyện được chiếu tại rạp Lê Độ để phục vụ khán giả, đảm bảo giãn cách và quy định 5K.

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 2.

Các thành viên trong Hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh nhận hoa của BTC. Ảnh: CĐA.

130 phim được phổ biến tới công chúng khán giả thành phố Huế và khán giả cả nước theo hình thức phổ biến trực tiếp ở 4 cụm rạp tại thành phố Huế từ ngày 18/11 đến 20/11/2021 và trên nền tảng số của VTVGo - Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 14/11 đến 20/11/2021. Đồng thời, có 04 bộ phim của điện ảnh Việt Nam đã từng quay tại Huế cũng được đưa vào lịch chiếu phim của cả hai hình thức để phục vụ khán giả.

Phát biểu tại họp báo trước thềm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức trong bối cảnh cả nước bước vào thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo khôi phục và phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch sau gần hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong hơn hai năm qua, hoạt động điện ảnh trên thế giới và trong nước đều bị đình trệ. Làn sóng dịch bệnh thứ tư ở Việt Nam đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hầu hết các doanh nghiệp, các cá nhân ở mọi ngành nghề và điện ảnh Việt Nam không nằm ngoài sự khó khăn lớn đó.

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 3.

Các giám khảo của hạng mục phim tài liệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Ảnh: CĐA.

Nhân sự kiện này, cho phép tôi bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực và sự ứng phó kịp thời, điều chỉnh các phương thức sản xuất, phát hành, phổ biến phim để thích ứng hoàn cảnh mới, thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19 của toàn ngành điện ảnh; để sau hơn hai năm đối mặt với khó khăn, các nhà sản xuất, các nghệ sĩ điện ảnh đã có thể tụ hội tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với 127 tác phẩm điện ảnh của 40 doanh nghiệp sản xuất phim trên cả nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp điện ảnh, các nhà làm phim và các nghệ sĩ điện ảnh đã và đang nỗ lực".

Hàng loạt sự kiện văn hóa và du lịch trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam 

Theo BTC Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, Lễ Bế mạc vào trao giải diễn ra 20h ngày 20/11 tại Nhà hát Sông Hương, TP. Huế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8 và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế; trên nền tảng kỹ thuật số VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện có triển lãm "Thừa Thiên Huế - điểm đến của các nhà làm phim", khai mạc vào 11h00 ngày 18/11 do Viện phim Việt Nam chủ trì thực hiện với 02 hình thức: Trưng bày trực tiếp tại Nhà hát Sông Hương và Triển lãm thực hiện trên nền tảng số, không gian 3D.

Triển lãm sẽ giới thiệu 200 hình ảnh bối cảnh đẹp, nét văn hóa đặc sắc của Thừa Thiên Huế; hình ảnh từ 19 bộ phim quay tại Thừa Thiên Huế và 10 tấm Pano giới thiệu chân dung 10 Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú của ngành Điện ảnh là người con xứ Huế.

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 4.

Đại diện BTC cắt băng khai mạc triển lãm "Thừa thiên Huế - Điểm đến của các nhà làm phim di sản và bạn". Ảnh: CĐA.

Tham dự triển lãm, khán giả sẽ quét mã QR để nghe thuyết minh tự động giới thiệu nội dung thể hiện trên các pano, hình ảnh có sẵn tại triển lãm và trải nghiệm không gian ảo thiết kế 3D thông qua kết nối Internet (trên máy tính cá nhân, điện thoại thông minh).

Triển lãm ảnh "Di sản và Bạn" khai mạc lúc 11h00 ngày 18/11 và kéo dài đến 16h00 ngày 21/11 tại Học viện Âm nhạc Huế, thành phố Huế. Không gian triển lãm hơn 60 bức ảnh được chọn lọc nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh những điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế.

Chương trình thời trang "Áo dài với Điện ảnh": Đây là sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc Áo dài Huế - Áo dài Việt Nam đồng thời khẳng định và quảng bá thương hiệu "Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam".

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 5.

Vì sao phim “Người lắng nghe”, “Kiều@” bất ngờ rút khỏi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22? - Ảnh 6.

Không gian trưng bày áo dài và ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Annhr: CĐA.

Tour du lịch khám phá thành phố Huế gồm hai chương trình du lịch "Khám phá bối cảnh phim trường Huế cùng áo dài Ngũ thân" và "Tìm hiểu dấu ấn của triều Nguyễn và nét văn hóa Huế". Chương trình bắt đầu từ 8h đến 11h30 ngày 19/11.

Đây là chương trình tham quan trải nghiệm sản phẩm Du lịch Huế Xanh - An toàn nằm trong chiến lược quảng bá quan trọng về hình ảnh "Huế - Kinh đô áo dài" và "Huế - điểm đến an toàn và thân thiện" do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem