Kể từ khi Van Persie cập bến
Old Trafforf hồi mùa hè năm 2012, Rooney đã phải nhường vai trò “chủ công” của
M.U lại cho tiền đạo người Hà Lan. Thay vào đó, R10 phải thi đấu ở vai trò hộ công hoặc chơi dạt hai cánh.
Rooney không muốn mất vị trí trung phong cắm vào tay Van Persie.
Với việc Van Persie đang có
dấu hiệu sa sút phong độ và thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn
thương, Rooney hy vọng anh sẽ sớm được trả về vai trò trung phong cắm ưa thích
của mình.
Tuy nhiên, tiền đạo người Anh
đang tỏ ra lo ngại về khả năng anh phải tiếp tục đi đấu ở vị trí trái với sở
trường nếu Louis Van Gaal được bổ nhiệm làm HLV M.U vào cuối mùa giải để thay
David Moyes.
Sự lo lắng của Rooney là điều
hoàn toàn có cơ sở, bởi trong số những HLV được Ban lãnh đạo M.U nhắm tới gồm
Van Gaal, Jose Mourinho (Chelsea), Jurgen Klopp (Borussia Dortmund), Carlo
Ancelotti (Real Madrid), Diego Simeone (Atletico Madrid), Antonio Conte
(Juventus), Carlos Queiroz (ĐT Iran), Laurent Blanc (Paris Saint-Germain), Van
Gaal đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.
Thậm chí, có nguồn tin cho
rằng, nhà cầm quân 62 tuổi đã nhận lời dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester theo bản
hợp đồng có thời hạn 3 năm.
Nếu Van Gaal lên tiếp quản
“chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford, gần như chắc chắn, ông sẽ tiếp tục xếp
cậu học trò đồng hướng Van Persie đá ở vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ chiến
thuật 4-2-3-1 mà mình ưa thích, bởi cả hai có mối quan hệ khá thân thiết với
nhau ở đội tuyển Hà Lan cũng như ở ngoài đời.
Mặt khác, tuy không thể sánh
với Rooney ở tốc độ, thể lực nhưng Van Persie lại nổi trội hơn ở khả năng chọn
vị trí cũng như sự nhạy bén trong các pha dứt điểm.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.