Vì sao sau mỗi cơn mưa lớn TP.HCM lại ngập?

Xuân Huy Thứ năm, ngày 10/10/2024 18:07 PM (GMT+7)
Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân được phía cơ quan chức năng đưa ra là lượng mưa lớn vượt tần suất thiết kế của các cống thoát nước. Bên cạnh đó, lượng rác thải lớn đã che lấp miệng cống khiến nước chảy tràn ra mặt đường.
Bình luận 0

Chiều 10/10, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng thành phố), thông tin về trận mưa lớn vừa qua khiến nhiều tuyến đường bị ngập chiều 8/10. Trận mưa này có tần suất vượt công suất thiết kế của hệ thống chống ngập trên địa bàn.

Trận mưa bắt đầu từ 13h55 và kết thúc lúc 18h55 ngày 8/10, cao điểm mưa là từ 14h30 đến 15h30. Lượng mưa lớn nhất đo được là 116mm, đỉnh triều cao nhất là 1,36m.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, trận mưa khiến nhiều tuyến đường ngập tức thời thuộc địa bàn quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh. Hầu hết điểm ngập rút nước sau 30 phút kể từ thời điểm ngừng mưa.

Vì sao sau mỗi cơn mưa lớn TP.HCM lại ngập? - Ảnh 1.

Ông Đỗ Tấn Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy

Nguyên nhân được phía cơ quan chức năng đưa ra là lượng mưa lớn vượt tần suất thiết kế của các cống thoát nước. Bên cạnh đó, lượng rác thải lớn đã che lấp miệng cống khiến nước chảy tràn ra mặt đường.

Theo ông Long, hệ thống cống lớn tại TP.HCM được xây dựng từ trước năm 2015 với khả năng chịu đựng 85mm nước trong 3 giờ, các hệ thống cống nhỏ có khả năng chịu đựng còn thấp hơn. Trận mưa vừa rồi vượt tần suất thiết kế nên khả năng ngập là không tránh khỏi.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thông tin thêm, nhiều vị trí bị ngập chiều 8/10 có mặt đường trũng thấp so với các địa hình lân cận. Một số nơi có nhà xây ven kênh, rạch khiến dòng chảy bị thu hẹp.

Về giải pháp thời gian tới, ông Đỗ Tấn Long cho biết khi gặp tình trạng ngập do mưa, triều cường, người dân có thể phản ánh tới tổng đài 1022 của thành phố. Với việc hệ thống thoát nước của địa phương đang quá tải, tình trạng ngập nước có thể tiếp tục diễn ra khi xuất hiện mưa lớn thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cũng cho hay, TP.HCM đang triển khai những phần việc còn lại của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, vấn đề ngập nước tại thành phố sẽ được giảm thiểu.

Ngoài ra, các dự án chống ngập nhỏ hơn ở cấp quận, huyện đang trong bước chuẩn bị và dự kiến khởi công năm 2025. Các dự án cũng góp phần tăng năng lực thu gom nước, giải quyết vấn đề ngập tại một số khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem