Vì sao SHB Đà Nẵng chia tay "công thần" Đỗ Merlo?

Thứ tư, ngày 12/09/2018 17:07 PM (GMT+7)
Chỉ hai ngày sau chiến thắng 2-1 trước XSKT Cần Thơ tại vòng 21, SHB Đà Nẵng đã chính thức nói lời chia tay với tiền đạo cựu binh Đỗ Merlo.
Bình luận 0

Nguồn tin từ fanpage CLB Bóng đá Đà Nẵng – DNFC tiết lộ, chân sút sinh năm 1985 chủ động xin rời Đà thành vì bệnh tim tái phát. Trước đó, Merlo đã thi đấu khoảng 30 phút trong trận XSKT Cần Thơ nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Cũng sau trận này, HLV Minh Phương đã có một số “tiên liệu” không hay về tương lai của cựu binh 33 tuổi. Theo đó, anh đang gặp phải một số vấn đề về tâm lý thi đấu, thể lực. Thêm vào đó là những ca chấn thương xuất hiện dày đặc.

Tất cả những yếu tố trên đã tác động mạnh mẽ đến phong độ của Merlo trong hai mùa giải trở lại đây. Như mùa này, hung thần một thời ở các sân cỏ V.League chỉ mới ra sân 14/21 trận của SHB Đà Nẵng, đóng góp vỏn vẹn 5 bàn thắng.

img

Với một đội bóng lệ thuộc vào ngoại binh như SHB Đà Nẵng, màn thể hiện như trên rõ ràng đã ảnh hưởng nhiều đến thành tích chung của toàn đội. Và như vậy, việc đôi bên sớm nói lời chia tay khi cũng không quá khó hiểu.

Vắng Merlo, hàng công đội bóng sông Hàn trong 5 trận cuối mùa sẽ trông cậy toàn bộ vào các chân sút nội. Hiện tại, HLV Minh Phương đang có trong tay vài cái tên để đặt hy vọng.

Có thể kể đến như tuyển thủ Olympic Việt Nam Hà Đức Chinh (9 bàn) hay Phan Văn Long – người vừa ghi bàn đầu tiên tại V.League ở vòng 21 sau 4 năm được gọi lên đội 1.

img

P.V (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem