Vì sao Supachai không bị treo giò như cầu thủ U23 Việt Nam dù nhận thẻ đỏ?

Thứ ba, ngày 31/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Tấn Tài vắng mặt trong trận mở màn của U23 Việt Nam do nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại, nhưng Supachai Jaided vẫn được thi đấu dù nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Bình luận 0

Do đã nhận hai thẻ vàng trong hai trận gặp Indonesia và Thái Lan ở vòng loại hồi tháng 3, hậu vệ Hồ Tấn Tài sẽ bị treo giò một trận ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020 trên đất Thái.

Trong khi đó, Supachai Jaided vẫn có thể thi đấu các trận vòng bảng, dù đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội Đình Trọng trong thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 VIệt Nam tại vòng loại. Thông thường, Supachai sẽ phải nghỉ thi đấu ở 2/3 trận đầu tiên tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

img

Supachai phải rời sân sau hành vi đấm vào mặt Đình Trọng trong trận đấu ở vòng loại.    

Chân sút 21 tuổi của U23 Thái Lan không bị treo giò là bởi theo điều 38, khoản 3, Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức AFC có ghi một đặc quyền dành cho chủ nhà của giải đấu. Cụ thể, nếu đội có cầu thủ bị treo giò là chủ nhà giải đấu và họ không bắt buộc dự vòng loại thì án treo giò sẽ được tính ở những trận giao hữu tiếp theo ở cùng cấp độ đội tuyển.

Thái Lan đã nhanh chóng "tẩy thẻ" cho Supachai bằng cách để anh ngồi ngoài hai trận giao hữu với U23 Trung Quốc và Myanmar. Vì vậy, tiền đạo sinh năm 1998 đã hết án treo giò và sẽ được phép thi đấu bình thường ở VCK U23 châu Á 2020 tới đây.

Phó tổng thư ký FAT, Patip Suphaphong cho biết: "LĐBĐ Thái Lan đã gửi thư lên AFC, đề nghị xoá thẻ cho Supachai. Vòng loại U23 châu Á không được coi là trận đấu chính thức với Thái Lan, vì chúng tôi là chủ nhà. Vì thế, kết quả của Thái Lan ở vòng loại không ảnh hưởng tới giải đấu”.

Tại VCK U23 châu Á, "Voi chiến" rơi vào bảng A và sẽ chạm trán với các đối thủ Iraq, Australia và Bahrain.

Danh sách U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á 2020:

Thủ môn: Korraphat Nareechan, Kiattisak Chaodon và Supawat Yokakul.

Hậu vệ: Saringkan Promsupa, Thitathorn Aksornsri, Chatchai Saengdao, Thitavee Aksornsri, Shinnaphat Leeaoh, Peerawat Akkratum, Meechok Marhasaranukun.

Tiền vệ: Airfan Doloh, Ben Davis, Sorawit Panthong, Kanarin Thawornsak, Worachit Kanitsribampen, Wisarut Imura, Kritsada Kaman, Jaroensak Wonggorn, Anon Amornlerdsak, Supachok Sarachat.

Tiền đạo: Nattawut Suksum, Suphanat Mueanta và Supachai Jaided.

Chi (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem