Vì sao TQ cấm nữ thí sinh mặc áo ngực gọng kim loại?

Quang Minh – Tổng hợp Thứ sáu, ngày 10/06/2016 00:00 AM (GMT+7)
Trong các quy định chống gian lận tại kì thi đại học năm nay ở Trung Quốc có một điểm kì lạ: mọi nữ sinh không được mặc áo lót có gọng kim loại.
Bình luận 0

img

Một nữ sinh ôn bài trước kì thi quan trọng nhất đời học sinh.

Kì thi đại học năm nay ở Trung Quốc, với khoảng 9,4 triệu thí sinh tham gia, sẽ được siết chặt an ninh ở mức cao nhất. Năm nay, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm SWAT được huy động để phát bài thi và có ít nhất 8 cảnh sát canh gác tại mỗi điểm thi. SWAT là lực lượng thường chỉ dùng trong các tình huống an ninh nguy hiểm như chống khủng bố hay giải cứu con tin.

img

Các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi và nhỏ gọn.

Kì thi đại học ở Trung Quốc mang tính quyết định đối với vận mệnh các sĩ tử sau này nên được xem là “cuộc chiến tổng lực”. Việc thi đỗ vào những trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa, Phúc Đán, Nhân Dân sẽ quyết định rất nhiều tiền đồ các sinh viên sau khi ra trường. Vì lí do này, tình trạng gian lận thi cử ở Trung Quốc rất nhức nhối.

img

Áo ngực có gọng kim loại sẽ bị cấm tuyệt đối.

Trong một động thái nhằm chấn chỉnh tình trạng gian lận thi cử, các quan chức nước này yêu cầu mọi nữ sinh tham gia kì thi không được phép mặc áo ngực có gọng kim loại. Đây được xem là một hình thức góp phần ngăn chặn triệt để khả năng gian lận của hơn 9,4 triệu sĩ tử.

img

Hơn 9,4 triệu thí sinh Trung Quốc đã tham gia kì thi quan trọng.

Lí do cấm áo lót có gọng kim loại được các nhà tổ chức kì thi đưa ra là để tránh trường hợp thí sinh lợi dụng giấu các thiết bị truyền tin hoặc nghe lén tinh vi (luôn có bộ phận kim loại). Ngoài gọng kim loại, những áo lót có móc kim loại cũng bị cấm vì sẽ bị máy dò phát hiện và báo động.

img

Cảnh sát, quân đội được điều động tới hiện trường để đảm bảo an ninh.

Tỉnh Cát Lâm là nơi đầu tiên thực hiện biện pháp nghiêm ngặt này từ năm 2013 và đã thu được kết quả rất khả quan. Hiện nay, quy định trên đã được ban hành trên toàn bộ Trung Quốc.

img

Hàng trăm thí sinh cùng tham dự bài thi năng khiếu.

Ngoài áo lót có gọng kim loại, các đồ vật khác như quần áo, phụ kiện, giầy dép, mũ nón đều bị kiểm tra gắt gao. Mọi thí sinh chỉ được vào khu vực thi nếu như chuông báo động rà kim loại không kêu.

img

Việc giám sát được thực hiện hết sức gắt gao.

Những thí sinh phải gắn thiết bị sinh học hoặc y tế đặc biệt lên người muốn vào phòng thi phải trình giấy khám và chứng nhận của bác sĩ, bệnh viện chuyên ngành.

img

Một nữ sinh Trung Quốc trước giờ vào thi.

Trong kì thi năm 2013, ít nhất 60.000 thiết bị điện tử đã bị tịch thu và bắt giữ, gồm tai nghe, thiết bị thu phát không dây, bút điện tử, đồng hồ, kính râm và dây lưng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem