Vì sao Trọng Hoàng bất ngờ bị loại?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 22/11/2014 01:04 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, Trọng Hoàng vẫn được coi như một "lá phổi" nơi tuyến giữa của tuyển Việt Nam với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Nhưng vào phút chót, anh đã bị HLV Toshiya Miura loại khỏi danh sách dự AFF Cup 2014...
Bình luận 0

Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí trước thềm AFF diễn ra chiều 21.11, HLV Toshiya Miura đã công bố việc loại 4 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn là Tỗ Vĩnh Lợi, Thanh Diệp. Trong số 2 cầu thủ, việc tiền vệ Minh Châu (chấn thương) bị loại đã được báo trước. Còn việc Trọng Hoàng không có tên trong danh sách dự AFF Cup 2014 có thể coi là một bất ngờ.

Trước Trọng Hoàng, HLV Miura cũng đã gây bất ngờ khi loại những điểm sáng như hậu vệ cánh Văn Hoàn và tiền vệ Quốc Anh. Trong nhiều lần trả lời báo chí, HLV Miura đều khẳng định lý do khiến ông đưa ra quyết định "gạch tên" đều xuất phát từ yếu tố chuyên môn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Miura khẳng định: "Trận ra quân với Indonesia tối 22.11 sẽ rất khó khăn. Nhưng tuyển Việt Nam đã sẵn sàng nhập cuộc với phong độ tốt nhất với quyết tâm giành kết quả khả quan"

HLV Miura khẳng định các học trò của ông không hề chịu áp lực gì khi thi đấu trên sân nhà, thậm chí còn rất mừng vì sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ giúp tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn.

Nhận xét về đối thủ Indonesia, HLV Miura nói: "Họ có 2-3 cầu thủ giỏi và đây sẽ là trận đấu khó cho tuyển Việt Nam".

Về phần mình, HLV A.Riedl (Indonesia) nói: "Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chọn tôi và họ muốn vô địch AFF Cup 2014. Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Điều tôi muốn là các học trò hãy thể hiện những phẩm chất tốt nhất trong trận ra quân với tuyển Việt Nam và những trận đấu tiếp theo. Kết quả sau đó sẽ tự đến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem