Vì sao trọng tài Anh "sạch bóng" tại World Cup 2018?

Thứ hai, ngày 02/04/2018 19:15 PM (GMT+7)
Sẽ không có bất kỳ trọng tài nào thuộc Vương quốc Anh được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lựa chọn ở kỳ World Cup sắp tới đây (theo BBC).
Bình luận 0

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã đưa ra danh sách 36 trọng tài sẽ điều khiển kỳ World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào mùa Hè này. Đáng chú ý trong danh sách này không hề xuất hiện một cái tên nào đến từ Vương quốc Anh (bao gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland).

img

Trọng tài Martin Atkinson.

Đây thực sự là hồi chuông đáng báo động dành cho chất lượng trọng tài của xứ sở sương mù. Nên nhớ rằng, kể từ năm 1938, đều có ít nhất 1 vị "Vua áo đen" người Anh được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, Mark Clattenburg từng là trọng tài duy nhất thuộc Vương quốc Anh được góp mặt ở Euro 2016. Trên thực tế, FIFA cũng định lựa chọn vị vua áo đen này cho World Cup tại Nga nhưng cuối cùng phải loại khỏi danh sách vì Clattenburg đã rời Premier League và chuyển sang làm việc ở Ả Rập Xê Út hồi tháng 2 năm ngoái.

Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng đã đề nghị nhiều cái tên để thay thế Clattenburg nhưng đều bị FIFA từ chối.

Rõ ràng, việc không được FIFA lựa chọn đã phản ánh phần nào chất lượng đi xuống của các "ông Vua áo đen" ở xứ sở sương mù. Đây cũng là lý do giải thích vì sao ở mùa giải này, đã không ít lần các trọng tài nổi tiếng như Martin Atkinson, Robert Madley, Michael Oliver hay Anthony Taylor bị chỉ trích vì những phán đoán được cho là "thiếu chuẩn xác" trên sân cỏ.

PV (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem