Vì sao "trung vệ thép" Chương Thị Kiều không cùng ĐT nữ Việt Nam đấu Nepal?

Song Minh Chủ nhật, ngày 02/04/2023 12:10 PM (GMT+7)
Sau 3 tuần tập luyện, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam di chuyển sang Nepal gặp đội chủ nhà tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Đáng chú ý, trong thành phần ĐT nữ Việt Nam không có Chương Thị Kiều.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam không chủ quan trước Nepal

Sau trận giao hữu cuối cùng hòa Thanh Niên Hà Nội 2-2 chiều 1/4, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam gặp chủ nhà Nepal ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Danh sách gồm 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 9 tiền vệ và 3 tiền đạo. Những cái tên quen thuộc đều có mặt như thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Thương..., tiền vệ Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Thùy Trang, Vạn Sự, Bích Thùy..., tiền đạo Hải Yến, Huỳnh Như... đều có mặt.

Vì sao "trung vệ thép" Chương Thị Kiều không cùng ĐT nữ Việt Nam đấu Nepal? - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều (giữa) chưa bình phục chấn thương và không thể cùng ĐT nữ Việt Nam đấu chủ nhà Nepal ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Ảnh: Cao Oanh

14 cầu thủ không nằm trong danh sách đi Nepal, trong đó có trung vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều cộng với 4 cầu thủ trẻ được HLV Mai Đức Chung gọi lên tập trung bổ sung gồm: Trần Nhật Lan, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Thị Thúy Nga, Ngọc Minh Chuyên; sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) cùng HLV thể lực Cedric Roger để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo trong năm của ĐT nữ Việt Nam.

Lý do Chương Thị Kiều không thể sang Nepal là do cô chưa hoàn toàn bình phục chấn thương: "Nếu phải tập với cường độ cao thì tôi cảm thấy hơi đau. Tôi vẫn tham gia tập theo giáo án được nhưng không thi đấu đối kháng. Tôi mong có thể kịp hồi phục để cùng ĐT nữ Việt Nam dự SEA Games 32", Chương Thị Kiều chia sẻ với báo chí.

Trở lại thời điểm đầu tháng 9 năm ngoái, Chương Thị Kiều đã trải qua ca phẫu thuật mổ cả hai đầu gối, trong đó gối trái bị đứt dây chằng chéo, gối phải bị đứt dây chằng chéo trước và rách rễ sau sụn chêm ngoài.

Sau phẫu thuật, Chương Thị Kiều được chỉ định cần từ 6-7 tháng mới có thể trở lại tập luyện. Còn để ra sân thi đấu thì cô cần tới 9 tháng.

Liên quan tới quá trình chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam trước cuộc so tài với chủ nhà Nepal. HLV Mai Đức Chung bày tỏ:

"ĐT nữ Việt Nam đã có quá trình tập luyện, thi đấu giao hữu hiệu quả trong 3 tuần qua, hoàn thiện 70-80% yêu cầu về thể lực và kỹ chiến thuật.

Chúng tôi đã xem băng và phân tích tỉ mỉ về trận giao hữu giữa ĐT nữ Nepal và ĐT Ấn Độ hồi giữa tháng 2 vừa qua (hòa 2-2 và hòa 0-0). Nepal đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, còn ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 33.

Tuy vậy, không vì thế mà ĐT nữ Việt Nam chủ quan. ĐT nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ nỗ lực thi đấu đạt kết quả tốt nhất".

Vì sao "trung vệ thép" Chương Thị Kiều không cùng ĐT nữ Việt Nam đấu Nepal? - Ảnh 3.

ĐT nữ Việt Nam hòa Thanh Niên Hà Nội 2-2 ở trận giao hữu chiều 1/4. Ảnh: VFF

Theo lịch trình, 19h5 tối nay (2/4), ĐT nữ Việt Nam sẽ bay sang Nepal. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quá cảnh tại Ấn Độ trong thời gian 16 tiếng trước khi di chuyển tới thủ đô Kathmandu (Nepal).

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ trong hành trình dài này, VFF đã có những tính toán về phương án nghỉ ngơi cho toàn đội tại sân bay Indira Gandhi (Ấn Độ).

Ngày 5/4, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận "lượt đi" với Nepal trước khi tái ngộ ở trận "lượt về" 8/4. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024.

Vì sao "trung vệ thép" Chương Thị Kiều không cùng ĐT nữ Việt Nam đấu Nepal? - Ảnh 4.

Danh sách 22 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam so tài với Nepal ở vòng loại thứ nhất Olynpic 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem