Clip: Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước nhưng hơn 500 năm không ai dám uống dù chỉ một giọt, vì sao?

Nguyễn Lê Thứ sáu, ngày 08/12/2023 20:00 PM (GMT+7)
Dù nhìn bên ngoài nguồn nước giếng Tử Cấm Thành (Trung Quốc) vẫn khá trong và ngọt nhưng người trong cung tuyệt đối không bao giờ sử dụng mà chỉ dùng nước được vận chuyển từ suối trên núi Ngọc Tuyền nằm ở rất xa. Vậy tại sao người xưa lại phải "tự làm khó mình" như vậy?
Bình luận 0

Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước nhưng vì sao không ai dám uống?

Vì sao Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước nhưng hơn 500 năm không ai dám uống dù chỉ một giọt?

Tử Cấm Thành đã phải trải qua không dưới 100 trận hỏa hoạn nhưng qua 600 năm vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Một phần nguyên nhân được cho là có hơn 70 giếng nước được bố trí xung quanh khuôn viên cung điện. Hơn 70 giếng nước trong Tử Cấm Thành có thể làm rất nhiều việc, chỉ duy nhất một việc không được làm đó là "uống nước trong giếng".

Dù nhìn bên ngoài nguồn nước giếng Tử Cấm Thành vẫn khá trong và ngọt nhưng nhà vua tuyệt đối không bao giờ đụng vào thứ nước này. Ngay cả các cung nữ, thái giám nhỏ bé trong cung cũng hạn chế tối đa việc phải dùng nước giếng. Hàng ngày, nguồn nước sinh hoạt cho cả hoàng cung được vận chuyển từ suối trên núi Ngọc Tuyền nằm ở rất xa.

Vậy tại sao người xưa lại phải "tự làm khó mình" như vậy?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem