Vì sao tuyển thủ Việt Nam Võ Huy Toàn chia tay SHB Đà Nẵng?

Thứ bảy, ngày 16/11/2019 17:10 PM (GMT+7)
Không đạt được thỏa thuận về quyền lợi cá nhân, Võ Huy Toàn đã xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với SHB Đà Nẵng và tự do rời đi.
Bình luận 0

Vào chiều qua (15/11), tiền vệ Võ Huy Toàn xác nhận đã chia tay SHB Đà Nẵng sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn. 

Thông tin này gây bất ngờ cho giới mộ điệu Đà thành, bởi chỉ vừa một năm trước, Huy Toàn đã ký kết hợp đồng mới CLB chủ sân Hòa Xuân. 

img

Sự nghiệp của Võ Huy Toàn ở SHB Đà Nẵng gắn với sự lận đận và nhiều kỉ niệm buồn

Theo tiết lộ từ Bongdaplus, nguyên nhân khiến phi vụ này gãy đổ nửa đường nằm ở các tranh cãi về phí lót tay và tiền lương. 

Vài mùa gần đây, tiền vệ cánh người Lâm Đồng thường xuyên dính chấn thương, và không được ra sân thường xuyên. Tại V.League 2019, anh chỉ thi đấu trong giai đoạn lượt về và cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. Vì lẽ đó, phía ban huấn luyện có ý muốn cắt giảm tiền lương và phí lót tay (1 tỷ đồng/ mùa) của Huy Toàn.

Theo điều khoản thanh toán, Đà Nẵng phải chi trả 50% phí lót tay cho Huy Toàn trong thời hạn 180 ngày tính từ ngày kí. Tuy nhiên phải đợi gần đến khi mùa giải khép lại, lãnh đạo CLB mới thực hiện nghĩa vụ này.

Khi hay tin phía CLB Đà thành muốn giảm bớt quyền lợi của mình, Huy Toàn đã không đồng tình. Sau thời gian thương lượng, hai bên thống nhất giải phóng hợp đồng trước thời hạn, giúp tiền vệ 26 tuổi tự do rời đi. 

Võ Huy Toàn là cái tên từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia hồi tháng 10, nhưng bị loại vào phút chót vì tái phát chấn thương.

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem