Vì sao Văn Toàn đột ngột không đi cùng ĐT Việt Nam?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 28/11/2018 14:10 PM (GMT+7)
Đội ngũ bác sĩ của ĐT Việt Nam đã yêu cầu Văn Toàn ở lại Hà Nội để tập trung điều trị chấn thương nhằm có thể tái xuất ở bán kết lượt về AFF Cup 2018, thay vì cùng đội sang Philippines tham dự trận bán kết lượt đi.
Bình luận 0

Trong danh sách ban đầu của ĐT Việt Nam sang Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo vẫn điền tên Văn Toàn. Tuy vậy, sáng nay (28.11), nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định để cậu học trò gốc Hải Dương ở lại Hà Nội. Cụ thể, các bác sĩ của đội đã yêu cầu Văn Toàn ở lại Hà Nội để tập trung điều trị chấn thương nhằm có thể tái xuất sớm nhất, thay vì phải di chuyển một hành trình dài tới Philippines.

img

Văn Toàn ở lại Việt Nam để tập trung điều trị chấn thương.

“Sau khi khám lâm sàng, chụp MRI và một số xét nghiệm, chúng tôi kết luận Toàn bị chấn thương gân kheo, giãn dây chằng sụn chêm độ 1. Hướng điều trị là bảo vệ, tiêm thuốc, vật lý trị liệu, tập phục hồi. Dự đoán khoảng 2 tuần, Văn Toàn có thể trở lại”, bác sĩ của ĐT Việt Nam - Trần Anh Tuấn chia sẻ với báo chí sau buổi tập chiều 27.11.

Trong buổi tập trước trận đấu với ĐT Campuchia, Văn Toàn đã dính chấn thương khá nặng và không thể ra sân. Anh được chuẩn đoán đã bị rách sụn chêm đầu gối và có thể kịp hồi phục đến thi đấu ở các trận đấu cuối. Bầu Đức sau đó đã xin phép được rút cầu thủ này ra khỏi đội tuyển để đưa anh sang Hàn Quốc chữa trị. Nhưng HLV Park Hang-seo từ chối vì tin rằng Văn Toàn vẫn có thể kịp trở lại.

Ngay trong buổi sáng nay, Văn Toàn đã được cho xuống Trung tâm HLTTQG  Hà Nội (Nhổn). Tại đây, bác sĩ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hiền sẽ tiếp tục thăm khám và trực tiếp điều trị cho tiền đạo thuộc biên chế HAGL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem