Vì sao VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành đối thủ “đáng gờm”?

Huyền Anh Thứ ba, ngày 02/10/2018 06:59 AM (GMT+7)
Ra mắt hai chiếc xe mới - một chiếc SUV và một Sedan - tại Paris Motor Show 2018, ngày hôm nay VinFast chính thức bước chân vào thị trường xe hơi và giới thiệu bản thân với thế giới. Sự ra đời của công ty chế tạo xe hơi Việt Nam đầu tiên không chỉ đánh dấu sự thay đổi lớn cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á mà còn là thông điệp dự báo sự xuất hiện của một doanh nghiệp mới “đáng gờm” trong sản xuất ô tô.
Bình luận 0

Vào 10h45 ngày hôm nay, ngày 2/10/2018 giờ Pháp, tức 15h25 (giờ Việt Nam), VinFast của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng sẽ chính thức ra mắt hai mẫu xe Sedan và SUV tại triển lãm ô tô Paris (Paris Motor Show) năm 2018. Đây cũng là sự kiện đang được cả thế giới “hồi hộp” chờ đợi và thu hút sự chú ý của người dân Việt Nam bởi lần đầu tiên những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt “trình làng”

VinFast – Doanh nghiệp mới đáng gờm trong làng xe hơi

Theo topspeed.com, với tầm nhìn trở thành "nhà sản xuất xe hơi hàng đầu ở Đông Nam Á", VinFast là công ty ô tô Việt Nam đầu tiên và được dẫn dắt bởi James DeLuca, nguyên Phó chủ tịch cấp cao tại General Motors. Công ty có Trung tâm R&D và các cơ sở sản xuất tại Việt Nam nhưng hầu hết các công nghệ được sử dụng cho những chiếc xe mà VinFast có kế hoạch sản xuất được cung cấp bởi các đối tác. Công ty đã hợp tác với Siemens, Bosch, Magna International, AVL, Pininfarina và BMW cùng với các công ty khác.

Cùng với CEO VinFast James DeLuca, lãnh đạo công ty là ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách Dự án VinFast. Ông là người đã ký kết thỏa thuận với nhiều công ty quốc tế và góp phần xây dựng nên một thương hiệu xe hoàn toàn mới.

img

Nhà máy chế tạo ô tô VinFast của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng

Thực tế nổi bật nhất về VinFast là quan hệ đối tác với BMW để sản xuất 2 chiếc xe đầu tiên của họ. Có vẻ như ông Võ Quang Huệ đã gây ấn tượng lớn với các Giám đốc điều hành của BMW. Sau khi ông tiết lộ kế hoạch của VinFast cho họ, họ đã đồng ý bán giấy phép xây dựng một số mẫu xe với công nghệ của BMW.

David Lyon, Giám đốc thiết kế tại VinFast, đã nói về thiết kế các loại xe mới của mình: "Vóc dáng nổi bật với những đường nét sang trọng và chi tiết trang trí tinh tế tạo nên cho xe VinFast điểm khác biệt lớn, xoay quanh hình tượng chữ V độc đáo tượng trưng cho Việt Nam cũng như Vingroup, VinFast".

Ông nói thêm rằng: "Chúng tôi và Pininfarina đã trau chuốt từng đường nét để đảm bảo cả Sedan và SUV đều chuyển tải được vẻ đẹp tự nhiên cũng như tính cách cởi mở, năng động của đất nước và con người Việt Nam, thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đẳng cấp quốc tế".

img 

15h25 (giờ Việt Nam), VinFast của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng sẽ chính thức ra mắt hai mẫu xe Sedan và SUV tại triển lãm ô tô Paris (Paris Motor Show) năm 2018.

Về ngoại hình, những chiếc xe nhìn khá ổn, nếu như không muốn nói là rất quyến rũ. Sự ra đời của công ty chế tạo xe hơi Việt Nam đầu tiên đánh dấu một sự thay đổi lớn cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

Đây là khu vực có dân số gần 650 triệu người. Vì VinFast muốn trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á, nên có thể giả định rằng họ sẽ bán sản phẩm của mình trên toàn khu vực. Không phải tình cờ mà theo công bố của VinFast, đến năm 2025, họ sẽ có khả năng sản xuất 500.000 xe mỗi năm. Thêm vào 1 triệu xe máy điện, chúng ta đang thấy một công ty xe đáng gờm với khả năng đáp ứng nhu cầu của một thị trường khổng lồ.

Chủ tịch SSI sẽ là một trong những người đầu tiên nhận được xe VinFast

Trong khi cả thế giới đang chờ đợi những chiếc ô tô đầu tiên của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng trình làng vào chiều nay (2.10, giờ Việt Nam), chia sẻ trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI cho biết, ông đã đặt mua 5 chiếc xe VinFast và đơn hàng của ông đã được chấp nhận.

Theo ông Hưng, đây là lần hiếm hoi trong đời ông dùng mối quan hệ để đặt xếp chỗ mua hàng. Với việc đặt tới 5 chiếc xe, có thể đây là đơn hàng ông đặt cùng những người bạn của mình và nhóm của ông sẽ là những người đầu tiên được nhận xe.

img 

Chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch SSI

Ông Hưng cho biết, việc đặt mua xe VinFast vừa vì xe đẹp, vừa là tình cảm của người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam: "Ai chả muốn là những người đầu tiên được sở hũu một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam, được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và thực sự nhìn dáng xe không thể nói là không đẹp. Hơn cả niềm vui sở hữu một phương tiện đi lại đây còn mang trong mình tình cảm của những người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam!"

2 chiếc xe của VinFast là LUX A2.0 (Sedan) và LUX S 2.0 (SUV) sẽ chính thức được ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show từ ngày 2.10-14.10. Bản thương mại của 2 chiếc xe này sẽ được tung ra thị trường vào quý 3/2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem