Video điều tra độc quyền: Tràn ngập chim trời, nhà hàng đặc sản ở Hà Nam như "thảo cầm viên" thu nhỏ

Nhóm PV điều tra Dân Việt Thứ năm, ngày 24/12/2020 15:00 PM (GMT+7)
Tại nhà hàng Bản Cò (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) quảng cáo, trưng bày rất nhiều lồng chim, chuồng chim để nhốt chim được thu mua của các đối tượng săn bắt. Thực khách đến nhà hàng như đi lạc vào “thảo cầm viên”... với đầy chim hoang dã.
Bình luận 0

Video: Tràn ngập chim trời trong một nhà hàng tên là Bản Cò ở Hà Nam

Dọc 2 bên lối vào là dãy lồng xếp chồng lên nhau cao hai đến ba tầng, mỗi tầng nhốt một loài chim. Các lồng đang bị rung lên bởi chim hoang dã đang tức tối, gào thét phá lồng.

Dọc 2 bên lối vào là dãy lồng xếp chồng lên nhau cao hai đến ba tầng, mỗi tầng nhốt một loài chim. Các lồng đang bị rung lên bởi chim hoang dã đang tức tối, gào thét phá lồng.

Theo lời ông Bản - chủ nhà hàng, “Tất cả các loài chim bị nhốt ở đây đều là chim hoang dã. Có đủ các thành phần đến ăn nhưng chủ yếu là cán bộ, công chức. Riêng Kiểm lâm thì nhà này chơi từ bé”.

Ông Bản - chủ nhà hàng tự tin khẳng định: “Tất cả các loài chim bị nhốt ở đây đều là chim hoang dã. Có đủ các thành phần đến ăn nhưng chủ yếu là cán bộ, công chức. Riêng Kiểm lâm thì nhà này chơi từ bé”.

Trước tình trạng trên, Nhóm PV lập tức đem các tài liệu tố cáo đến Công An thành phố Phủ Lý, đơn vị nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra dịch bệnh, chim hoang dã được chọn thả tại khu vực Tam Chúc với các đầm nước và rừng núi hoang sơ.

Trước tình trạng trên, Nhóm PV Dân Việt lập tức đem các tài liệu tố cáo đến Công an thành phố Phủ Lý và đơn vị nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra dịch bệnh, chim hoang dã đã được chọn thả tại khu vực Tam Chúc với các đầm nước và rừng núi hoang sơ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem