Video: Mỹ phóng thử tên lửa thông minh từ B-52

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 29/08/2016 08:25 AM (GMT+7)
Không quân Mỹ đã thử nghiệm một loại vũ khí mới, giúp tăng khả năng hủy diệt cho máy bay ném bom tầm xa B-52.
Bình luận 0

Vụ thử nghiệm thả tên lửa hành trình đất đối không (JASSM) từ máy bay ném bom B-52 diễn ra ngày 22.8 gần căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohio, Mỹ.

Không quân Mỹ đã thả 3 tên lửa JASSM từ máy bay ném bom tầm xa B-52 Statofortress để thử nghiệm khả năng phóng loại tên tên lửa mới này từ giá phóng quay tiêu chuẩn (CRL) trên máy bay ném bom.

Trên trang web của tập đoàn Lockheed Martin, JASSM được miêu tả là tên lửa hành trình đất đối không tầm xa và có độ chính xác cao dành cho quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh. Loại vũ khí này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu tĩnh và di động được bảo vệ tốt.

Tên lửa JASSM có tầm hoạt động hơn 370 km và mang theo đầu đạn có trọng lượng 450kg hướng về mục tiêu với tốc độ siêu âm. Giá của một tên lửa loại này 700.000 USD, rẻ hơn so với các loại tên lửa hành trình khác.

Máy bay ném bom tầm xa B-52 Statofortress hiện tại có thể mang theo 12 tên lửa JASSM ở hai bên cánh và 8 tên lửa khác ở giá CRL trong khoang chứa vũ khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem