Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN của một trong những loài thú to nhất thế giới cho Nam Phi để ngăn chặn việc này

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 01/06/2021 12:56 PM (GMT+7)
Ngày 1/6/2021, tại Bộ NNPTNT, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam.
Bình luận 0

Được biết, đây là lần thứ 5 Việt Nam tổ chức bàn giao mẫu ADN sừng tê giác cho Nam Phi, các mẫu ADN được thu từ các vụ bắt giữ nhập khẩu, buôn bán trái phép sừng tê giác vào Việt Nam. 

Theo ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã nói chung, mẫu vật tê giác nói riêng được các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam đặc biệt quan tâm. 

Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Nam Phi - Ảnh 1.

Ông Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho ông MK Lekgoro, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây nhiều vụ buôn bán, nhập khẩu sừng tê giác trái phép đã được cơ quan công an, hải quan điều tra, bắt giữ, nhiều đối tượng buôn lậu đã bị truy tố, xét xử.

Trong đó, riêng năm 2020 có 02 vụ, vụ thứ nhất là bắt giữ 93 kg sừng tê giác ngày 22/12/2020 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ bắt giữ 7,8 kg sừng tê giác ngày 12/12/2020 tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Nam Phi - Ảnh 2.

Việc bàn giao mẫu ADN sừng tê giác thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và cộng hoà Nam Phi trong hoạt động chống buôn bán trái phép động vật hoang dã", ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh.

"Việc bàn giao mẫu vật sừng tê giác cho Nam Phi hôm nay thể hiện việc thực thi Công ước CITES có trách nhiệm của Việt Nam, trong đó có Nghị quyết 9.14 về bảo tồn và thương mại mẫu vật tê giác châu Á và châu Phi; thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và cộng hoà Nam Phi trong hoạt động chống buôn bán trái phép động vật hoang dã", ông Phạm Văn Điển nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao mẫu vật sừng tê giác, ông MK Lekgoro, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam nhấn mạnh: "Việc Việt Nam bàn giao các mẫu sừng tê giác hôm nay cho Cơ quan thẩm quyền Nam Phi là một biểu hiện cụ thể và thiết thực cho cam kết chung của hai nước chúng ta trong việc chống lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Nam Phi - Ảnh 3.

56 mẫu ADN sừng tê giác Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam trao cho Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Nam Phi thông qua Đại sử quán Nam Phi tại Việt Nam.

Trên thực tiễn, hoạt động này sẽ góp phần bảo vệ loài thú lớn này, để đảm bảo rằng thế hệ tương lai của chúng ta còn có cơ hội để nhìn thấy loài động vật những loài động vật tuyệt vời này trên hành tinh của chúng ta".

Theo ông MK Lekgoro, Nam Phi có cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về ADN của tê giác trắng và tê giác đen miền Nam. 

Điều nay có nghĩa là khả năng cao có thể xác định được nguồn gốc của sừng tê giác do cơ quan chức năng của Việt Nam thu giữ được.

Việt Nam bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác cho Nam Phi - Ảnh 4.

Toàn cảnh lễ bàn giao 56 mẫu ADN sừng tê giác.

Việc bàn giao mẫu vật ADN tại quốc gia bắt giữ cho quốc gia có tê giác phân bố sẽ hỗ trợ cho các cơ quan thực thi cả Việt Nam và Nam Phi truy xuất nguồn gốc của các mẫu vật sừng tê giác bị buôn bán trái pháp luật trên thị trường.

Qua đó có thể tìm ra những người liên quan từ săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nhập khẩu trong toàn chuỗi cung bất hợp pháp.

Trước đó, cuối năm 2019, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã bàn giao 55 mẫu sừng tê giác cho Cơ quan quản lý CITES Nam Phi, những mẫu vật này nằm trong lô hàng nặng 125kg sừng tê nhập lậu bị bắt giữ vào ngày 25/7/2019 tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem