Việt Nam chính thức được trao quyền đăng cai Asian Cup 2014

Thứ tư, ngày 29/05/2013 16:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thông tin từ VFF, Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn làm chủ nhà VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2014, dự kiến diễn ra từ ngày 14-25.5.2014.
Bình luận 0

Như tin Dân Việt đã đưa, không phải tới sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé dự VCK Asian Cup 2014 mới đây, mà trước đó từ khá lâu, VFF đã xin đăng cai VCK của giải đấu này. Và theo thông tin từ một lãnh đạo Tổng cục TDTT đang tham dự Đại hội thường niên của FIFA tại CH Mauritius (châu Phi), thì trong cuộc tiếp xúc với quan chức AFC tại đây, họ đã thông báo sẽ chọn Việt Nam là nước đăng cai VCK Asian Cup 2014.

img
Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có thêm thuạn lợi trên hành trình giành vé dự World Cup 2015 nếu Việt Nam được chọn là nước chủ nhà VCK Asian Cup 2014

Trao đổi với Dân Việt chiều 29.5, Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận thông tin nêu trên: "Chắc chắn AFC đã ủy quyền cho Việt Nam đăng cai Asian Cup 2014".

Còn ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên Ban chấp hành AFC cho biết, sau Đại hội thường niên của FIFA, AFC sẽ cử đoàn sang kiểm tra công tác chuẩn bị và cơ sở vật chất của Việt Nam. AFC tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức thành công VCK Asian Cup nam 2007, VCK Asian Cup nữ 2008, Việt Nam sẽ tổ chức thành công VCK Asian Cup nữ 2014.

Dự kiến, giải sẽ diễn ra từ ngày 14-25.5.2014. Hiện VCK Asian Cup nữ 2014 đã xác định được 7 đội sẽ tranh tài là Thái Lan (nhất vòng loại bảng B), Việt Nam (nhất vòng loại bảng C), Myanmar (nhất vòng loại bảng D) cùng 4 đội được đặc cách vào thẳng là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc và Australia.

Tại VCK Asian Cup nữ 2014, 8 đội sẽ bốc thăm vào 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt; 4 đội đứng Nhất, Nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết Asian Cup nữ và nghiễm nhiêm có vé vào VCK World Cup 2015; 2 đội đứng thứ 3 tại mỗi bảng dự kiến sẽ thi đấu trận play-off để xác định đội thứ 5 giành tấm vé còn lại tham dự VCK World Cup 2015.

Trở thành chủ nhà VCK Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giành vé dự World Cup 2015. Trước đó, vào đầu tháng 4.2013, Việt Nam đã chính thức được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chọn là nước đồng chủ nhà AFF Cup 2014 cùng với Singapore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem