Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế

Thanh Hà Thứ bảy, ngày 09/10/2021 18:10 PM (GMT+7)
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL với Dân Việt
Bình luận 0

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tại hội nghị tái khởi động thị trường du lịch nội địa do Bộ VHTTDL tổ chức nhằm từng bước phục hồi du lịch an toàn, kích hoạt du lịch nội địa và quốc tế được diễn ra ngày 5/10.

Tham gia hội nghị gồm có lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; lãnh đạo 13 Sở Du lịch và 12 Sở quản lý du lịch của các địa phương là trung tâm du lịch lớn trên toàn quốc.

Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch. Ảnh: Trung tâm thông tin Tổng cục Du lịch

"Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến, trong đó có một ý kiến nói về việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Ý kiến này cũng không phải là kết luận tại hội nghị, thế nhưng tôi không hiểu vì sao một số báo chí sau đó lại đưa tin Việt Nam dự kiến mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế từ tháng 6/2022.

Tôi khẳng định Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế, cũng như chưa có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến thời điểm mở cửa này", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho Dân Việt biết thêm, ngày 7/10 Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

"Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại Phú Quốc, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đang chờ ý kiến lần cuối của các bộ, ban ngành. 

Về công tác chuẩn bị, Phú Quốc đã tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi, đạt 92% dân số là người địa phương, gần 20.000 người là dân nhập cư và đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 từ 3 tuần trở lên. Đến đầu tháng 11 tới, việc tiêm chủng sẽ hoàn tất với tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đạt trên 90%.

Về quy trình chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn như đón khách, tiêu chí chọn doanh nghiệp tham gia, các chương trình du lịch cũng đang dần hoàn thiện.

Về truyền thông, quảng bá du lịch Phú Quốc, Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn cũng đang được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kiên Giang triển khai trong thời gian tới trên nền tảng mạng xã hội và một số kênh truyền thông quốc tế chính thống, nổi tiếng"

Trước đó, tại cuộc họp với UBND tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch cho biết, thời điểm mở cửa du lịch quốc tế ở Phú Quốc phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19 ở Phú Quốc cùng đó là việc tiêm vaccine trên 90% tạo miễn dịch cộng đồng.

Được biết với mong muốn thực hiện mục tiêu kép, một số địa phương như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng đã đề xuất được đón khách du lịch quốc tế sau khi chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế ở Phú Quốc thành công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem