Việt Nam đề cao bảo vệ và quản lý nguồn nước bền vững

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 10:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì khai mạc Hội thảo “ASEM về quản lý nước và lưu vực sông – Cách tiếp cận tăng trưởng xanh” do Bộ Ngoại giao và Bộ TNMT tổ chức tại TP. Cần Thơ.
Bình luận 0

Hội thảo có sự tham dự của đại biểu, chuyên gia đến 51 quốc gia thành viên ASEM, đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế...

Theo đánh giá chung của nhiều cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện khoảng 1/3 số quốc gia trên thế giới bị thiếu nước và đến năm 2025 sẽ là 2/3 số quốc gia với khoảng 35% dân số thế giới sẽ rơi vào tình cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang cho biết: Biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng lũ lụt, hạn hán, thiếu nước, đồng thời cũng làm cho việc dự báo diễn biến của tài nguyên nước, nhu cầu sử dụng nước trong tương lai khó khăn hơn. Bộ trưởng khẳng định: Chủ đề “Hợp tác vì nước” của Ngày Nước thế giới năm nay đã cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Điều đó đòi hỏi hành động thống nhất, cùng hướng tới một mục tiêu chung là khai thác, sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hiệu quả và công bằng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Nhận thức rõ trách nhiệm là một trong những quốc gia cung ứng nông sản lớn hàng đầu thế giới và để chung tay ứng phó với các thách thức, Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước. Đây là một nội hàm quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, là chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020”. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia vùng thượng lưu hãy hợp tác và chia sẻ với Việt Nam để các dòng sông liên quốc gia trở thành dòng sông hòa bình và mang lại sự thịnh vượng cho tất cả các nước trong lưu vực…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem