Việt Nam dứt điểm nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2018

Chủ nhật, ngày 02/12/2018 05:11 AM (GMT+7)
Các học trò của Park Hang-seo tung ra 70 pha dứt điểm, nhiều hơn tất cả các đội bóng khác.
Bình luận 0

Theo thống kê của Fox Sport, trong bốn trận vòng bảng đã qua, Việt Nam tung ra 70 cú dứt điểm. Trong đó, có 8 lần được chuyển hóa thành bàn thắng. Việt Nam cũng là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai, chỉ sau Thái Lan (15 bàn). Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải mỗi người đóng góp hai bàn.

img

Việt Nam là đội có nhiều pha dứt điểm nhất tại vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng.

Đội có nhiều pha dứt điểm thứ nhì là đối thủ của Việt Nam ở bảng A - Malaysia (66 lần). Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe có hai đại diện nằm trong top 10 cầu thủ kết thúc nhiều nhất là Safawi Rasid (13) và Norshahrul Idlan Talaha (9). Tuy nhiên, bảy bàn thắng mà Malaysia ghi được chỉ đến từ hai cầu thủ: Norshahrul và thủ quân Zaquan Adha.

Singapore chỉ ít hơn Malaysia hai pha dứt điểm. Tuy nhiên, 64 lần bắn phá cũng không đủ giúp thầy trò Fandi Ahmad có vé vào bán kết. Với 15 pha dứt điểm, Ikhsan Fandi của Singapore là cầu thủ nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương nhất ở vòng bảng AFF Cup. Tuy nhiên, hậu vệ Safuwan Baharudin mới là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Singapore với ba pha lập công trong tổng số bảy bàn của đội.

Myanmar  khởi đầu tốt tại giải năm nay và tung ra 63 pha dứt điểm sau bốn trận. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Malaysia ở lượt trận cuối khiến họ bị loại. Myanmar ghi tổng cộng bảy bàn. Bo Bo Hlaing là chân sút tốt nhất của họ với hai lần lập công, trong khi Thu Aung là cầu thủ Myanmar dứt điểm nhiều nhất với 12 lần.

Đứng thứ năm trong thống kê này là Philippines, với 59 lần dứt điểm. Philippines không phải đội có lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng thắng hai trong bốn trận ở vòng bảng và chừng đó là đủ để thầy trò Sven-Goran Eriksson đi tiếp. Philippines ghi được năm bàn sau bốn trận, trong đó Manuel Ott là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất nhưng chưa ghi được bàn.

Quang Huy (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem