Việt Nam – Hàn Quốc: Phấn đấu năm 2020 đạt kim ngạch thương mại 70 tỷ USD

Thứ ba, ngày 10/09/2013 11:54 AM (GMT+7)
Ngày 9.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Bình luận 0
Hai vị nguyên thủ nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, lao động việc làm, môi trường, văn hóa, giáo dục... Nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cải thiện cán cân thương mại song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc; tăng cường trao đổi, sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác lao động thay thế cho Thỏa thuận trước đã hết hạn năm 2012... Kết thúc hội đàm, hai vị nguyên thủ đã dự lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- Hye. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cũng cần tăng cường hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhất là sớm có quyết định tiếp nhận lại lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun- Hye khẳng định, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào thị trường nước này, thúc đẩy sớm ký kết tiếp nhận lao động của Việt Nam, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Thúy Đăng (Thúy Đăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem