Thương mại
-
Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (TGDĐ) thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) vừa được Ngân hàng HSBC Việt Nam cấp một khoản tín dụng thương mại liên kết bền vững.
-
Trước băn khoăn về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các biện pháp thuế quan đối với hàng loạt quốc gia và có khả năng mở rộng đến nhiều đối tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cho biết một số thông tin quan trọng.
-
Các chuyên gia đánh giá việc thị trường bán lẻ phát triển sẽ đóng góp vai trò quan trọng cho việc phát triển bất động sản thương mại, cho thuê trung tâm mua sắm tại thị trường Việt Nam.
-
Khảo sát mới nhất từ AmCham cho thấy, tới 92% doanh nghiệp sản xuất của Mỹ tại Việt Nam bày tỏ lo ngại về nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa từ Việt Nam, đồng thời quan ngại về khả năng giá cả hàng hóa tăng cao đối với người tiêu dùng Mỹ.
-
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) vừa công bố Chủ tịch mới cho nhiệm kỳ năm 2025. Trên cương vị này, bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan sẽ tiếp tục sứ mệnh chiến lược của AmCham là thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.
-
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7% từ mức 6,6% nhờ kỳ vọng vào sự chuyển biến nhiều nhân tố. Đồng thời, chuyên gia lưu ý những rủi ro đến từ triển vọng thương mại không chắc chắn nửa cuối năm và sự suy yếu VND năm thứ 4 liên tiếp.
-
Năm 2024, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh bất động sản đạt hơn 6,3 tỷ USD, tăng 35% so với 2023. Theo Savills Hà Nội, khẩu vị của nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản Việt Nam đang hướng tới 3 loại hình nổi bật: Công nghiệp, nhà ở và thương mại.
-
Việc Vương quốc Anh vừa chính thức trở thành thành viên thứ 12 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích thương mại hơn cho toàn khối, trong đó Việt Nam là nước sẽ hưởng lợi nhiều.
-
Theo Bộ Công Thương, hết năm 2024 ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 800 tỷ USD, tăng 15%, vượt gần 3 lần kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất siêu năm nay chỉ đạt khoảng 25 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD so với năm 2023.
-
Trong khi những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dâng cao ở giai đoạn 2018-2019, HSBC cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài đã nương náu vào sự trung lập và cơ chế thương mại tự do của ASEAN. Bằng chứng là FDI tăng vọt khi các chuỗi cung ứng dịch chuyển về khu vực này để tránh kiểm soát thương mại.