Việt Nam lọt top 10 nước bình an nhất thế giới

Bảo Ngọc Thứ tư, ngày 08/06/2016 17:59 PM (GMT+7)
Mức độ an ninh trên thế giới giảm, chỉ có 10 quốc gia có thể được xem là hoàn toàn giải phóng khỏi các cuộc xung đột, các tác giả nghiên cứu chỉ số bình an toàn cầu 2016 công bố.
Bình luận 0

Tình hình đang xấu đi ở Trung Đông, vấn đề người tị nạn chưa được giải quyết, tỉ lệ chết gia tăng là kết quả của các hoạt động khủng bố là những nguyên nhân góp phần làm cho thế giới bất ổn hơn vào năm 2016. Đó cũng là  những nguyên nhân gây ra suy giảm của chỉ số các hạng mục do tờ Independent liệt kê.

img

Phần lớn các cuộc xung đột xảy ra ở Trung Đông.

Theo  số liệu của Viện Kinh tế và Hòa bình, các chuyên gia đã lập chỉ số trong vòng 10 năm, hiện nay, các quốc gia hoàn toàn miễn xung đột, cả bên trong và bên ngoài, chỉ có Botswana, Chile, Costa Rica, Nhật Bản, Mauritius, Panama, Qatar, Thụy Sĩ, Uruguay và Việt Nam.

Tổng số khoảng 80 quốc gia đã trở nên yên bình hơn so với năm ngoái, trong khi ngược lại, ở 79 nước tình hình đã xấu đi.

Phần lớn các cuộc xung đột, các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở các quốc gia như Syria, Iraq, Nigeria, Afghanistan và Pakistan.Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột năm 2014, trong đó con số này ở năm 2008 là 20.000 người. Tại Syria, với khoảng 67.000 người đã thiệt mạng trong năm 2014.

Ngoài ra, các cuộc xung đột năm 2015 cũng đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 13,6 nghìn tỷ USD. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem