Việt Nam - Nga: Hướng tới 10 tỷ USD kim ngạch

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 07:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai bên khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015 và tiến tới 10 tỷ USD vào năm 2020.
Bình luận 0

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước thể hiện sự nhất trí cao về các vấn đề quốc tế và khu vực, bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, khẳng định sẽ tiếp tục truyền thống phối hợp chặt chẽ với lợi ích của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga, tuyên bố ủng hộ đường lối dài hạn của lãnh đạo Nga nhằm hiện đại hóa toàn diện đất nước, tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Nga tại khu vực và trên thế giới. Tổng thống Nga Putin đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân VN đã đạt được trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chúc mừng VN thành công trong việc nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

img
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Nga Putin. TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin khẳng định sau hơn một thập kỷ thiết lập, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga đã bước sang giai đoạn phát triển mới về chất, nhất trí đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay của mỗi nước, nhu cầu phối hợp hành động trên trường quốc tế, phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của hai dân tộc.

Lãnh đạo hai nước ghi nhận hợp tác kinh tế - thương mại đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược là dầu khí, năng lượng nguyên tử. Hai bên khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015 và tiến tới 10 tỷ USD vào năm 2020.

Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước ngày càng đa dạng và hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường trên cơ sở tin cậy và lâu dài. Phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục giúp đào tạo quân nhân cho Việt Nam có đủ trình độ làm chủ công nghệ, trang thiết bị quân sự của Nga tại Việt Nam, chú trọng đào tạo về quốc phòng cho Việt Nam...

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hơp tác quan trọng giữa hai nước Nga- Việt gồm: Nghị định thư về phê chuẩn Thỏa thuận giữa LB Nga và VN theo nội dung hỗ trợ pháp lý; Nghị định thư kèm theo của Thỏa thuận trợ giúp pháp lý và quan hệ pháp luật dân sự và hình sự đã ký kết ngày 25.8.1998;

Bản ghi nhớ về tương trợ lẫn nhau giữa Bộ Nông nghiệp LB Nga và Bộ NNPTNT Việt Nam về củng cố hợp tác trong nông nghiệp; Bản ghi nhớ giữa Hải quan LB Nga và Tổng cục Hải quan VN, quy định trao đổi dữ liệu thống kê về giao thương hàng hoá; Văn bản hợp tác Kế hoạch hành động chung trong cuộc đấu tranh chống vi phạm pháp luật Hải quan giữa Hải quan LB Nga và Tổng cục Hải quan VN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem