Việt Nam - Nhật Bản nhất trí từng bước nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước

V.N Thứ sáu, ngày 19/06/2020 13:26 PM (GMT+7)
Việt Nam sẽ cho phép các chuyên gia, nhà quản lý Nhật trở lại Việt Nam làm việc. Nhật Bản cho phép doanh nhân, nhân viên kỹ thuật, thực tập sinh kỹ thuật từ Việt Nam nhập cảnh, sinh viên phải đợi lâu hơn.
Bình luận 0

Ngày 19/6, tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí trong thời gian tới sẽ từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước. Các biện pháp và thủ tục cụ thể, hai bên sẽ trao đổi qua đường ngoại giao.

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 và việc hơn 2 tháng qua Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam - Nhật Bản nhất trí  từng bước nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước - Ảnh 1.

Hàng trăm công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã được đưa về nước trong dịch Covid-19.

Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời trên tinh thần bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mỗi nước.

Trước đó, Người Phát ngôn bộ Ngoại giao thông tin, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc  về việc từng bước nối lại đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không được để lây lan dịch bệnh.

Trước mắt Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý các nước này quay trở lại Việt Nam làm việc và thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước nói trên làm việc. 

Hôm đầu tuần, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết, Nhật đang từng bước rút lại các hạn chế đi lại trong thời kỳ dịch Covid-19, trong đó có các cuộc thảo luận để nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ Việt Nam, cũng như từ Australia, New Zealand, Thái Lan.

Doanh nhân từ các nước này sẽ được phép vào Nhật Bản với điều kiện họ xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 và lưu trữ các dữ liệu GPS trên một app điện thoại để giúp việc truy vết tiếp xúc.

Ông Abe cho biết, 4 nước trên được chọn vì đã kiểm soát được Covid-19, còn việc đi lại với các nước khác sẽ được nới lỏng sau này khi tình hình dịch được cải thiện.

Tuy nhiên không phải tất cả du khách nước ngoài từ Việt Nam và 3 nước trên đều được nhập cảnh Nhật Bản, chỉ những công dân các nước này đi lại giữa Nhật và đất nước của họ.

Các doanh nhân cấp cao, nhân viên kỹ thuật, những người tham gia Chương trình Huấn luyện Thực tập sinh Kỹ thuật cũng được phép nhập cảnh Nhật Bản. Sinh viên sẽ phải chờ lâu hơn, sau đó mới là du khách.  

Tất cả những người từ 4 nước này nhập cảnh vào Nhật, kể cả công dân Nhật, sẽ phải xuất trình lịch trình chi tiết họ định thăm viếng nơi nào trong 14 ngày đầu tiên ở Nhật. Họ cũng không được sử dụng phương tiện công cộng trong thời kỳ này.

Nhật hiện đang cấm nhập cảnh với 111 nước và khu vực, kể cả Mỹ, hầu hết Châu Á kể cả Trung Quốc, Hàn Quốc, cũng như với toàn bộ Châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem