Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở AFF Cup 2012

Thứ năm, ngày 12/07/2012 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 11.7, lễ bốc thăm AFF Cup 2012 đã diễn ra tại Thái Lan. Lá thăm đã đưa tuyển Việt Nam vào cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan, Philippines và đội nhất vòng sơ loại.
Bình luận 0

Mừng một nửa…

Trong quá khứ, bóng đá Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh đối với thế hệ những Hồng Sơn, Huỳnh Đức tới Minh Phương, Tài Em rồi Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương… Đến nỗi trước thềm AFF Cup 2008, HLV Calisto phải lên gân cho các học trò: “Các tuyển thủ cần hiểu người Thái không phải là ngáo ộp và chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ”.

Và năm ấy, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, nhưng đã vượt qua đội bóng xứ chùa vàng trong trận chung kết nhờ “cái đầu vàng” của Công Vinh ở phút bù giờ.

img
HLV Phan Thanh Hùng tin đội tuyển Việt Nam có thể thành công tại AFF Cup 2012.

Chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á thời điểm đó đã đáp lại tình yêu, sự mong mỏi của người hâm mộ nước nhà sau bao năm chờ đợi. Ngẫu nhiên thú vị hơn là trong các kỳ SEA Games 1995, 1999, 2003, 2009, các đội tuyển Việt Nam vẫn đi tới trận tranh HCV mỗi khi nằm cùng bảng với Thái Lan. Và trong tất cả những lần đó, chúng ta đều cam phận về nhì.

Ở góc độ đó, việc Việt Nam gặp Thái Lan ngay từ vòng bảng AFC Cup 2012 mang tới nhiều tín hiệu lạc quan hơn sự lo lắng. Dù sao ở bảng A, Philippines cũng dễ chịu hơn so với những Indonesia, Singapore (ở bảng B với đồng chủ nhà Malaysia).

Trong trường hợp Myanmar xếp thứ 1 vòng sơ loại để xuất hiện ở bảng A thì đây cũng không phải là đối thủ đáng ngại đối với Việt Nam nếu biết rằng ở vòng bảng AFF Cup 2010, Việt Nam từng thắng đậm họ tới 7-1.

Nhìn đâu cũng “thủng”

Thực tế, nếu chỉ nhìn vào thành tích thua Trung Quốc 0-3, thắng Hongkong 2-1, thắng Mozambique 1-0, rõ ràng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng có phong độ khá ổn. Điều băn khoăn chỉ còn nằm ở chỗ liệu HLV đang dẫn dắt Hà Nội T&T có tìm đủ con người để hiện thực hóa lối chơi gần như là một “bản sao” của HLV Calisto trước đây?

Trao đổi với NTNN chiều qua về vấn đề này, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) cho biết: “Tôi chỉ e ngại là những gì bóng đá Việt Nam có lúc này không đủ để cụ thể hóa ý đồ chiến thuật của HLV. Hàng thủ không chắc chắn khi thiếu vắng những chốt chặn như Phước Tứ, Như Thành, Huy Hoàng, còn hàng tiền đạo chỉ biết trông chờ vào Công Vinh”.

Về cục diện bảng A, HLV Hữu Thắng nhận định: “Philippines những năm gần đây đã tiến bộ rất nhiều nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch. Thất bại của Việt Nam ở AFF Cup 2010 có nguyên nhân từ việc đã chủ quan, dẫn tới thất bại trước Philippines ở vòng bảng. Tôi nghĩ, chúng ta phải rất thận trọng, cố gắng từng trận ở vòng bảng. Nếu vội vàng nghĩ tới đối thủ ở bán kết, tâm lý thi đấu sẽ không tập trung và không loại trừ khả năng sẽ phải nhận những kết quả ngoài mong muốn”.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Mỗi khi lên tuyển, tôi luôn làm hết sức vì màu cờ sắc áo thiêng liêng. Trong bóng đá rất khó nói trước điều gì và muốn thành công phải có thêm yếu tố may mắn. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của các cổ động viên tại AFF Cup 2012”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem