Việt Nam từng mua bản quyền các kỳ World Cup với giá bao nhiêu?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 29/07/2022 09:10 AM (GMT+7)
Từ năm 1982 đến năm 2018, Việt Nam đã có bản quyền World Cup theo nhiều cách và nhiều mức giá khác nhau.
Bình luận 0

Hiện tại, thông tin đối tác của LĐBĐ thế giới (FIFA) tăng giá bản quyền World Cup 2022 chắc chắn khiến những người hâm mộ môn thể thao vua rất quan tâm. Mức giá được Infront Sports & Media (đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022) đưa ra với Việt Nam lên tới 15 triệu USD (tương đương khoảng hơn 350 tỷ đồng).

Cách đây 4 năm, giá bản quyền World Cup 2018 mà Việt Nam mua được là 12 triệu USD. Việc giá bản quyền World Cup tăng lên là điều không khó hiểu, nhưng sau thời gian cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tăng giá này tạo ra rất nhiều khó khăn bởi các doanh nghiệp không thể đồng hành ở mức độ tích cực như trước.

Việt Nam từng mua bản quyền các kỳ World Cup với giá bao nhiêu? - Ảnh 1.

Việt Nam được mời mua bản quyền World Cup 2022 với mức giá lên tới 15 triệu USD. Ảnh: SPORT

Trước đây, tại các kỳ World Cup 1982 và 1986, Việt Nam được Liên Xô (cũ) hỗ trợ về bản quyền. Ở các Cúp thế giới tiếp theo tính đến World Cup 1998, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, Việt Nam được hưởng chính sách quảng bá của FIFA nên chỉ phải mua với giá tượng trưng.

Đến World Cup 2022, VTV đã mua bản quyền giải đấu với giá 2 triệu USD. Tại World Cup 2006, FPT mua bản quyền cũng với giá 2 triệu USD (và sau đó các đài khác mua lại).

Tại World Cup 2010, VTV mua bản quyền với giá 2,7 triệu USD từ Dentsu Alpha. Đến năm 2014, Dentsu Alpha đã "thua" MP & Silva khi đấu thầu phân phối bản quyền World Cup tại Việt Nam. Theo ước tính, MP & Silva đã đầu tư 5 triệu USD cho gói phân phối ở Việt Nam.

Do có bản quyền, tại World Cup 2014, MP & Silva "chào hàng" với giá 14 triệu USD. Cuối cùng, VTV mua với giá 7 triệu USD.

Ở World Cup 2018, Infront Sports & Media đã đưa ra mức giá 15 triệu USD. Sau quá trình thương thảo và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà tài trợ, VTV đã mua được bản quyền giải đấu với giá 12 triệu USD.

Trước thềm World Cup 2022, mức giá 15 triệu USD mà Infront Sports & Media thực sự là con số không hề nhỏ. Nên nhớ, giá bản quyền ở mỗi nước là khác nhau và do CĐV Việt Nam rất yêu bóng đá nên đối tác lại càng có cơ sở để đưa ra mức giá cao.

Việt Nam từng mua bản quyền các kỳ World Cup với giá bao nhiêu? - Ảnh 2.

Các bảng đấu tại VCK World Cup 2022.

Đánh giá về điều này, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) nhận định: "Con số 15 triệu USD mà Infront Sports & Media đưa ra rõ ràng là cột mốc khá cao vào thời điểm này. 4 năm trước, khi Việt Nam còn chưa chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nếu không có 2 nhà tài trợ lớn đồng hành, chúng ta đã không thể mua được bản quyền. Còn mức giá 15 triệu USD hiện được đưa ra, theo tôi là… không tưởng".

Chuyên gia tư vấn bản quyền Phạm Quang Huy cho biết: "Nếu Việt Nam không mua được bản quyền World Cup 2022, các trận đấu của giải vẫn có thể được phát sóng thông qua các đơn vị quốc tế khác nhưng sẽ không có bình luận tiếng Việt Nam và khai thác thương quyền quảng cáo.

Người hâm mộ tất nhiên vẫn mong các nhà đài trong nước có thể mua được bản quyền. Nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện tại, các CĐV có thể phải tính đến phương án khác nếu muốn cổ vũ các đội tranh tài tại VCK World Cup 2022".

VCK World Cup 2022 diễn ra từ 21/11 đến 18/12/2022 tại Qatar. Hiện tại, công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Thụy Sĩ đang sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở Indonesia và 25 quốc gia khác tại khu vực châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem