Viglacera
-
Khu nhà ở xã hội tập trung (Đông Anh, Hà Nội) có diện tích nghiên cứu khoảng 44,72ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.500 người đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được một số lượng lớn nhu cầu nhà ở cho người dân. Vậy, chủ đầu tư của dự án này là ai? Tiềm lực kinh tế thế nào?
-
Giá cho thuê khu công nghiệp ở Kinh Bắc và Viglacera tăng trung bình khoảng 11%. Trong khi đó, Sonadezi Châu Đức có lợi thế quỹ đất sạch tới 689 ha.
-
Sau quyết định thu hồi hơn 18.000 m2 đất của Viglacera giao cho Samsung, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thu hồi hơn 9.000m2 đất của doanh nghiệp này giao cho Cục Hải quan.
-
Những thông điệp và động thái từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy xu hướng nhà đầu tư sẽ rời Trung Quốc, tìm đến Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang từng ngày. Nhóm cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) vì thế cũng liên tục “nổi sóng”…
-
Theo Kiểm toán Nhà nước, đến thời điểm làm hồ sơ quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, thì giá đất tại các lô đất Tổng công ty Viglacera (12 triệu m2) vẫn là giá tạm tính theo bản giá đất do UBND tỉnh công bố năm 2012… không phù hợp với nghị định của Chính Phủ.
-
3 tổ chức này mua vào lần lượt 5 triệu, 27 triệu và 37 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 1,12%, 6,02% và 8,25% vốn điều lệ Viglacera.
-
Sau khi chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE). Viglacera sẽ có chủ tịch mới vào đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Nhiều khả năng, chiếc ghế Chủ tịch sẽ do ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Viglacera đảm nhiệm.
-
Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất số nợ gần 2.500 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản lớn bị nêu tên như: Lũng Lô 5, Viglacera, Lilama Hà Nội, Contrexim, Coma, ...
-
Cuối tháng 12.2016, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư cho 14 dự án thuộc 12 DN và ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với 12 nhà đầu tư với 16 dự án… Bên cạnh các nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, ghi nhận loạt đại gia “nội” hứa hẹn rót hàng tỷ USD vào địa phương thông qua các dự án nhà ở, hạ tầng.
-
Cuối quý I, Cục Thuế Hà Nội đăng tải công khai lại các DN nợ thuế, phí tính đến 31.1.2017. Trong đó, danh sách lần này của cơ quan Thuế điểm lại những đơn vị đã bị "chỉ mặt" suốt 2 năm gần nhất (2015-2016). Đáng chú ý, các "con nợ" khủng đa phần đều hoạt động chính (hoặc liên quan) ở lĩnh vực xây dựng.