Cá cược trả nợ

Thứ tư, ngày 03/11/2010 01:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược. Theo đó người dân có thể tham gia cá cược bóng đá quốc tế hoặc các môn thể thao khác như đua ngựa, đua chó…
Bình luận 0

- Xưa nay cá cược ở nước ta vẫn bị đặt ngoài vòng pháp luật, việc cho cá cược hay không lâu nay đã bàn nhiều, lần này đưa ra dự thảo chắc ta cũng quyết tâm làm...

- Dự kiến cho phép cá cược, nhưng mức chơi tối đa cũng chỉ 1 triệu đồng/ngày thôi...

- Thế chưa chắc giảm được cá cược bất hợp pháp đâu. Dân ta nổi tiếng máu me, nhiều người chơi một trận đã từ chục "chai" (triệu đồng) trở lên rồi, chỉ cho tối đa 1 triệu đồng/ngày thì bõ bèn gì? Bị hạn chế chơi trong nước thì mấy ông bà “con cháu bác thằng Bần” lại mang tiền ra nước ngoài nữa thôi...

- Bước đầu cho phép là ổn rồi, dần dần có thể nâng "cô- ta" tiền cược lên. Chỉ có điều khó hiểu là sao chỉ cho cá cược bóng đá quốc tế thôi, chứ không được cá cược bóng đá trong nước?

- Điên à? Bóng đá trong nước quá dễ "mua". Làm thế không chừng chưa kịp thu đồng lãi nào nhờ cá cược đã nợ đầm đìa như Vinashin rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem