Vĩnh Bảo
-
Nhiều năm trước, Trấn Dương là xã nghèo của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vì hầu hết diện tích canh tác đều cấy lúa, năng suất thấp. Từ khi đưa cây ớt về "ngự trị", nhiều hộ nông dân ở đây đã phất lên nhanh .
-
Mặc dù ông Trương Vĩnh Bảo đã được các cấp toà sơ thẩm, phúc thẩm xử thắng kiện trong vụ việc tranh chấp đất đai, nhưng suốt 13 năm qua, ông bị lãnh đạo UBND quận Cái Răng, TP.Cần Thơ “hành” bởi những quyết định trái khoáy.
-
Cho rằng Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo) và chủ tịch hội phụ huynh tự ý chi gần 700 triệu đồng quỹ hội và tiền “xã hội hóa” xây dựng, một số phụ huynh học sinh đã làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ.
-
Công an huyện Tứ Kỳ cho biết đang phối hợp với CSGT đường thủy tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ nhóm kẻ lạ mặt ngang nhiên dùng súng bắn thuyền viên và khống chế họ lên bờ để đốt tàu.
-
Tái một lần dân đã tụt hạng vì các ông “chuỗi” xơi hết lợi nhuận. Béo bở họ húp hết, người trồng lúa không đủ ăn, làm đến cánh đồng mẫu lớn mà vẫn chỉ được miếng bé.
-
Xóm Thượng là một phần của thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị sông Hóa chia cắt nằm tách biệt ở bên bờ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bao đời nay, hơn trăm hộ dân của xóm muốn vào xã phải qua đò.
-
Tháng 12.2012, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng triển khai mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học tại 24 hộ chăn nuôi ở 2 huyện Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo.
-
Hiện Hải Phòng đang có gần 2.500ha lúa mùa bị rầy nâu lứa 7 gây hại với mật độ phổ biến 700- 800 con/m2, nơi cao 1.500 - 2.000 con/m2, nhiều ổ rầy có mật độ 3.000-5.000 con/m2.
-
Sản phẩm cho năng suất cao đạt từ 10 đến gần 12 tấn/ha, lợi nhuận đạt từ 70-83 triệu đồng/ha, sản phẩm dễ tiêu thụ và được thị trường ưa chuộng.
-
Theo ông, ngoài việc phải trả lại tài sản cho gia đình, UBND thị trấn Vĩnh Bảo cần phải có lời công khai xin lỗi ông và gia đình bởi họ đã có hành vi công nhiên phá hủy tài sản công dân, bất chấp luật pháp.