Vĩnh Phúc: Chi 26 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em

Thứ năm, ngày 05/05/2011 09:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định dành 26 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.
Bình luận 0

Tỉnh sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị vui chơi giải trí cho các điểm vui chơi ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm hại, trẻ em lao động nặng nhọc; hỗ trợ kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cho các bà mẹ...

Trong giai đoạn này, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi xuống mức thấp hơn 4%, tỷ lệ này với trẻ dưới 5 tuổi là thấp hơn 6%, giảm tỷ lệ trẻ bị nhẹ cân xuống 10%, trẻ thấp, còi xuống 18%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem