Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới

  • Tính đến nay, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã có 26/26 xã về đích nông thôn mới (NTM), đạt 8/9 tiêu chí huyện, chỉ còn thiếu tiêu chí môi trường nữa là huyện sẽ về đích NTM. Vĩnh Tường đang nỗ lực để về đích vào đầu năm 2020.
  • Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Vĩnh Phúc đã có 109/112 xã về đích. Cùng với các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, Đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang góp sức tích cực vào việc xây dựng NTM, với tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
  • Tính đến nay, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong 3 xã còn lại, thì 2 xã là Tam Quan và Đại Đình đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Đạo Trù cũng đã đạt 17/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối quý II, đầu quý III, Tam Đảo sẽ có 100% xã đạt chuẩn NTM.
  • Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 91/112 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó có 77 xã đã được công đạt chuẩn. Việc giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng các xã về đích không nợ đọng đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt, chủ trương đúng đắn này đang phát huy hiệu quả…
  • Tuy không nằm trong 20 xã điểm được tỉnh chỉ đạo đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2015 nhưng bằng nhiều giải pháp phù hợp, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã cán đích trong tháng 10 vừa qua. Thành quả cũng như kinh nghiệm của xã chính là nhờ sự đồng thuận cao của toàn thể người dân địa phương.