Vĩnh tường
-
Bà Nguyễn Thị Kim Anh mới được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng), lập tức bà dẫn đoàn thanh tra lên Vĩnh Phúc và bị công an lập biên bản đoàn thanh tra xây dựng nghi “vòi” tiền.
-
Thông tin bất ngờ về Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản đòi "chung chi" nhiều tỉ đồng
Bà N.K.A., Trưởng đoàn thanh tra bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản vì có hành vi đòi "chung chi" nhiều tỉ đồng vào ngày 12-6, là một lãnh đạo của Phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. -
Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản có 5 người, hiện cả đoàn thanh tra này đang bị công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ. Nguồn tin của PV Lao Động, đoàn thanh tra đang trong quá trình làm việc với Cty V.H thì bị công an tỉnh lập biên bản.
-
Đang lúc đói nghèo, cơm không đủ ăn nhưng nhờ thuần hóa được con rắn độc, người dân đổi đời. Như nhà ông Quảng, sau 2 năm nuôi rắn, ông ôm vàng ròng đi sắm “siêu xe”, mua chiếc tivi đen trắng cho cả làng tới xem.
-
Với giá bán chim cút giống mới nở là 700 đồng/con; 5.000 - 5.500 đồng/chục quả trứng cút lộn, 3.500 đồng/chục quả trứng thường; 12.000 đồng/1 chim bố mẹ thải loại… bình quân mỗi năm anh Nam thu về khoảng trên 2 tỷ đồng.
-
Đang lúc đói nghèo, cơm không đủ ăn nhưng nhờ thuần hóa được con rắn độc, người dân đổi đời. Như nhà ông Quảng, sau 2 năm nuôi rắn, ông ôm vàng ròng đi sắm “siêu xe”, mua chiếc tivi đen trắng cho cả làng tới xem.
-
Người Vĩnh Sơn chỉ ưu tiên nuôi 3 loại rắn cực độc mà mới nghe tên đã “lạnh lưng”, gồm hổ mang chúa, hổ mang phì và hổ mang trâu. Theo nghiên cứu, nọc độc của các loài rắn này đủ để giết chết một con voi.
-
Ổn định diện tích lúa, liên kết với các doanh nghiệp tăng cường sản xuất rau, củ, quả sạch, an toàn theo quy trình VietGAP, phục vụ cho người dân trong tỉnh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đó là định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, với chủ trương này trong tương lai không xa Vĩnh Phúc sẽ trở thành vựa rau, củ, quả của miền Bắc.
-
Liên quan tới việc người dân tại một số địa phương phải “nộp phạt” một khoản tiền khi đăng ký khai sinh cho con thứ 3, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã có Công văn gửi Sở tư pháp các tỉnh, thành phố yêu cầu bãi bỏ những văn bản được ban hành nhằm thu tiền của người dân.
-
UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã yêu cầu UBND xã Bình Dương trả lại tiền đã thu của những hộ dân không ký cam kết quy định chính sách dân số.