V.League 2015: Chờ “vua nội” lên tiếng

Chính Minh Thứ bảy, ngày 27/12/2014 12:01 PM (GMT+7)
Trừ 2 mùa V.League đầu tiên, kể từ V.League 2003 đến nay, danh hiệu “vua phá lưới” đều thuộc về các ngoại binh. Tới V.League 2015, nhiều người đang chờ đợi sự bứt phá của những “vua nội”…
Bình luận 0

Tự tin như Anh Đức

Trước thềm V.League 2015, khi lãnh đạo Bình Dương quyết định mua Công Vinh từ SLNA về, bản thân Giám đốc kỹ thuật và thực quyền là huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải đã nói thẳng: “Tôi không đồng tình với việc mua Công Vinh. Đơn giản, tôi thấy Bình Dương đang có lực lượng ổn định và không cần cậu ta. Phía trước, nếu bị “ép” dùng Công Vinh, tôi sẽ nghỉ ngay”.

img

Công Phượng (giữa) là một điểm sáng được kỳ vọng mang theo nhiều nét mới lạ ở V.League 2015.

Trong khi đó, nhiều cổ động viên (CĐV) đất Thủ Dầu Một lại bày tỏ lo lắng về việc Công Vinh sẽ phải cạnh tranh với Anh Đức ở một vị trí bên hàng lang hàng công của “Chelsea Việt Nam”. Về vấn đề này, Anh Đức đã tỏ ra tự tin khi đáp: “Tại sao mọi người cứ nghĩ tôi và Công Vinh sẽ phải cạnh tranh vị trí tiền vệ cánh, còn 2 cầu thủ ngoại sẽ đá cao nhất trên hàng công? Tại sao tôi và Công Vinh thay vì cạnh tranh với nhau mà không thể cạnh tranh vị trí tiền đạo sở trường với các tiền đạo ngoại?”.

 

Câu trả lời của Anh Đức cũng là câu hỏi của anh dành cho các đồng nghiệp có xu hướng chơi tiền đạo ở mỗi đội bóng. Đó cũng là câu hỏi dành cho những HLV về cách dùng người. Trao đổi với NTNN chiều 26.12 về vấn đề này, cựu HLV đội tuyển Việt Nam và đang dẫn dắt Quảng Nam ở V.League - ông Hoàng Văn Phúc nói: “Việc mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 2 ngoại binh và sử dụng tối đa con số đó trên sân tại V.League 2015 sẽ giúp các nội binh có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn. V.League là cuộc đua đường dài gắn với chuyện chấn thương, thẻ phạt nữa nên chắc chắn các chân sút nội sẽ có nhiều cơ hội ở mùa giải năm nay”.

Cạnh tranh để phát triển

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tại V.League 2015, ông sẽ đặt nhiều niềm tin vào các nội binh chất lượng trên hàng công: “Tôi rất hy vọng tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn mới chuyển tới từ SHB.Đà Nẵng sẽ chơi tốt. Trong đội hình của chúng tôi cũng có nhiều tiền vệ đã khoác áo đội tuyển như Thanh Hưng, Huy Hùng, Thanh Trung...”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng V.League 2015 hứa hẹn sẽ có những cuộc cạnh tranh quyết liệt trên danh sách ghi bàn giữa các cầu thủ nội với nhau, và với các chân sút ngoại. “Những cầu thủ mang theo đầy sức trẻ như Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Hải Anh (Đồng Nai), Văn Quyết (Hà Nội T&T)… có thể cạnh tranh với những đàn anh như Anh Đức, Công Vinh (Bình Dương). Tài năng U19 Công Phượng (HAGL) cũng hứa hẹn sẽ tạo nên những điểm nhấn đẹp khi chơi bên cạnh chân sút ngoại người Thụy Điển Darko Lukanovic (30 tuổi)” - HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Trong quá khứ, danh hiệu “vua phá lưới” V.League 2001, 2002 lần lượt thuộc về Đặng Đạo (Khánh Hòa, 11 bàn), Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn, 9 bàn). Những mùa giải sau đó là sự thống trị của các ngoại binh. Số bàn thắng mà “vua phá lưới nội” ghi được thường chỉ bằng khoảng 1/2 số lần lập công của chân sút tốt nhất mùa giải. Gần nhất, ở V.League 2014, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) đoạt danh hiệu “vua phá lưới” với 23 bàn thắng. Còn 2 cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất là Hải Anh (Đồng Nai), Thanh Trung (Quảng Nam) cùng có 12 bàn.

Chia sẻ với NTNN trước thềm mùa giải mới, tuyển thủ Thanh Trung bộc bạch: “Các ngoại binh có lợi thế về thể hình, thể lực, còn các nội binh lại có điểm mạnh ở kỹ thuật, sự nhanh nhẹn. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu nhau, hỗ trợ cho nhau và cùng nhìn về một hướng. Sự cạnh tranh tích cực là rất tốt, chúng tôi sẽ phải nỗ lực trên cả sân tập và khi thi đấu để được HLV tin tưởng”.

 V.League 2015 vẫn tập hợp nhiều ngoại binh quen mặt từng “làm mưa làm gió” ở V.League 2014 và nhiều mùa giải trước như: Gonzalo (Hà Nội T&T), Abass, Oseni (Bình Dương), Timothy (Thanh Hóa), Patiyo (Quảng Nam), Nsi (Đồng Nai)…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem