V.League 2020: HAGL trải qua chuỗi trận tồi nhất trong lịch sử!

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 30/10/2020 21:17 PM (GMT+7)
Tối nay (30/10), HAGL đã thua chủ nhà TP.HCM 1-2. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp đánh dấu chuỗi trận tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng phố Núi khi tham dự V.League.
Bình luận 0

Có cảm giác như sau trận thắng TP.HCM 5-2 trên sân Pleiku ở vòng 13 và cũng là vòng cuối giai đoạn 1 V.League 2020 chiều 1/10, HAGL đã thỏa mãn.

Việc có mặt trong tốp 8 để sớm trụ hạng đáng ra là lý do để HAGL có thể thoải mái chơi cống hiến, tri ân khán giả như chính mong muốn của HLV Nguyễn Văn Đàn.

Nhưng thực chất, HAGL lại bị biến thành "ngân hàng điểm". Trước khi tái ngộ TP.HCM trên sân Thống Nhất tối nay, họ đã trải qua 4 trận thua liên tiếp ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Những trận trắng tay trước Viettel (1-4), Hà Nội (0-4), Than Quảng Ninh (1-3), Sài Gòn (2-4), có thể coi là ký ức đáng thất vọng nhất kể từ khi HAGL có mặt ở V.League 2003.

Tối nay, HAGL đã phải nhận bàn thua từ phút thứ 11. Đó là tình huống đội trưởng Sầm Ngọc Đức (số 7) có pha xử lý đột biến, dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho TP.HCM.

Sầm Ngọc Đức ăn mừng siêu phẩm vào lưới HAGL.

Sầm Ngọc Đức ăn mừng siêu phẩm vào lưới HAGL tối nay. Ảnh: 24h

CHIA SẺ

Thua trước, HAGL cố gắng gia tăng sức ép và đã tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng chân sút ngoại Walsh và Văn Toàn hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Thanh Thắng.

Phút 21, HAGL lại phải nhận thêm bàn thua từ sự hớ hênh của hệ thống phòng thủ trong tình huống TP.HCM đá phạt nhanh.

Phi Sơn là người chuyền "dọn cỗ" từ bên cánh phải vào cho ngoại binh Ariel Rodriguez (số 77) đánh đầu cận thành gia tăng cách biệt.

Ngoại binh Walsh ghi bàn rút ngắn tỷ số cho HAGL từ chấm 11m. Ảnh: 24h

Ngoại binh HAGL ăn mừng bàn thắng.

CHIA SẺ

Niềm vui chỉ đến với các CĐV phố Núi khi chứng kiến pha đột phá táo bạo mang thương hiệu Văn Toàn, buộc trung vệ Diakite (số 44 - TP.HCM) phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Từ chấm 11m, Walsh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho HAGL.

Sau giờ nghỉ, thế trận cởi mở tiếp tục diễn ra trên sân Thống Nhất. Phút 46, cột dọc đã từ chối cú dứt điểm của Jose Ortiz (số 27 - TP.HCM).

Khoảng thời gian sau đó, TP.HCM vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn so với HAGL. Trong một số cơ hội được tạo ra, Xuân Trường, Walsh cũng không thể tận dụng thành công và HAGL chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Ở trận đấu diễn ra trước đó ở vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2020, B.Bình Dương đã hòa đội khách HL.Hà Tĩnh 1-1.

HL.Hà Tĩnh là đội vươn lễn dẫn trước phút 62 với pha lập công của Lý Công Hoàng Anh. Phút 72, ngoại binh Toure đã gỡ hòa cho đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Bảng xếp hạng V.League 2020 nhóm A đua vô địch sau vòng 5 như sau: 1. Viettel (35 điểm), 2. Sài Gòn (34 điểm), 3. Hà Nội (33 điểm), 4. Than Quảng Ninh (31 điểm), 5. TP.HCM (24 điểm), 6. B.Bình Dương (24 điểm), 7. HL.Hà Tĩnh (20 điểm), 8. HAGL (20 điểm).

17 giờ chiều mai (31/10) sẽ diễn ra 2 cặp đấu "sinh tử" trong cuộc đua trụ hạng V.League 2020: SLNA - DNH.Nam Định, Hải Phòng - Quảng Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem