V.League 2021 bị hủy, CLB nào mất “nhiều tỷ” nhất?

Thứ hai, ngày 23/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
Trong trường hợp V.League 2021 chính thức bị hủy, CLB TP.HCM chính là đội chịu thiệt hại nặng nhất. Họ là đội có quỹ lương lớn nhất giải đấu và cũng là đội có sự đầu tư nhân sự mạnh mẽ nhất hồi đầu mùa giải…
Bình luận 0

Cách đây nửa tháng, ngày 6/8, Ban chấp hành (BCH) VFF đã họp và ra Nghị quyết số 228/NQ-BCHLĐBĐVN ngày 06/8/2021 về việc đồng ý kế hoạch tiếp tục tổ chức các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp 2021. Theo đó, V.League 2021 sẽ trở lại với các trận đấu vòng 13 giai đoạn 1 vào ngày 12/2/2022. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các CLB.

Mới đây nhất, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã phát biểu: "VPF không tôn trọng các CLB". Cụ thể, VPF đã lấy ý kiến trưng cầu các CLB về việc hoãn V.League tới năm 2022. Kết quả: 8/14 CLB V.League không đồng ý với quyết định dời lịch thi đấu VPF đưa ra. Và đáng lẽ VPF phải thay đổi quyết định của mình hoặc họp các đội lại để thống nhất phương án. Nhưng VPF, VFF vẫn quyết định hoãn giải đến tháng 2/2022 mà không quan tâm đến lợi ích của các CLB.

V.League 2021 bị hủy, CLB nào mất “nhiều tỷ” nhất? - Ảnh 1.

HAGL là một trong những đội bóng không muốn V.League 2021 bị hủy. Ảnh: VNN.

Những bức xúc từ phía Chủ tịch CLB Hải Phòng và một số đội bóng khác như Nam Định, SHB.Đà Nẵng... như Dân Việt phản ánh đã được BCH VFF lắng nghe.

Sáng 21/8, Thường trực VFF đã họp và quyết định đưa việc này vào cuộc họp trực tuyến BCH VFF buổi chiều cùng ngày. Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải. Sau nhiều thảo luận, BCH VFF đồng thuận phương án dừng V.League 2021, đồng thời giao VPF sớm tổ chức Hội nghị trực tuyến với các CLB chuyên nghiệp để xem xét về vấn đề này.

Việc V.League 2021 bị hủy, nhiều CLB thở phào nhẹ nhõm vì tiết kiệm được khoản chi phí hoạt động rất lớn, nhưng nhiều đội khác thì không vui, đơn cử như HAGL, Viettel, SLNA hay CLB TP.HCM… Nếu như HAGL, Viettel muốn V.League 2021 tiếp tục để có thể chính danh đua tranh chức vô địch, thì CLB TP.HCM muốn giải tiếp tục cho đỡ… phí tiền đầu tư.

V.League 2021 bị hủy, CLB nào mất “nhiều tỷ” nhất? - Ảnh 2.

CLB TP.HCM phải trả mức lương gần 2 tỷ đồng/tháng cho Lee Nguyễn và HLV Polking. Ảnh: CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM chính là đội có quỹ lương lớn nhất V.League 2021 và cũng là đội có sự đầu tư nhân sự mạnh mẽ nhất hồi đầu mùa giải. Họ đã bỏ số tiền rất lớn chiêu mộ 5 ngoại binh mùa này, trong đó có 1 tân binh mới thi đấu 1 trận, người còn lại chưa đá trận nào. Còn nhớ, để có được chữ ký của Lee Nguyễn, CLB TP.HCM đã phải mất nhiều hơn 500 nghìn USD (hơn 12 tỷ đồng) để mua hợp đồng của tiền vệ 35 tuổi. Theo tiết lộ, chỉ tính riêng Lee Nguyễn và HLV Polking, CLB TP.HCM đã tốn khoảng 2 tỷ đồng/tháng tiền lương.

Cách đây không lâu, đội chủ sân Thống Nhất cũng đã chi trả hết cho các cầu thủ của đội tiền lót tay ở mùa bóng 2021, đội đã xả trại từ tháng 6. Tức là, V.League 2021 hủy, họ chịu thiệt thòi vô cùng lớn. Đấy là còn chưa kể, CLB sẽ phải đàm phán lại hợp đồng với các cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh, đồng thời thuyết phục họ ký chuyển sang năm 2022.

V.League 2021 bị hủy, CLB nào mất “nhiều tỷ” nhất? - Ảnh 3.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM. Ảnh: VPF.

"Mùa giải 2021 nếu bị huỷ là điều vô cùng đáng tiếc nên chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Ảnh hưởng từ việc huỷ giải đem đến tác động rất lớn, ảnh hưởng đến tài chính, kế hoạch của đội bóng. Đội bóng chúng tôi có 3 cầu thủ ngoại, 2 HLV ngoại và 1 cầu thủ Việt kiều nên số tiền đãi ngộ dành cho họ sẽ rất lớn và nếu giải bị huỷ thì sẽ rất khó để thương thảo chia sẻ thiệt hại. Vừa qua, CLB TP.HCM đã chi trả tiền lót tay đợt 2 trong mùa giải cho các cầu thủ nên nếu giải huỷ sẽ rất căng vì tiền đã chi rồi mà không thi đấu sẽ rất lãng phí. Hơn nữa, chúng tôi đã lên kế hoạch và gia hạn thành công với nhiều cầu thủ cũ, điều khoản hợp đồng đã được áp dụng và nếu giải huỷ sẽ rất gay go", Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về viễn cảnh V.League 2021 không thể tiếp tục.

""Tây" ở CLB TP.HCM được hưởng lương khác biệt so với mặt bằng V.League bởi chúng tôi cần đến họ. Quỹ lương lớn dành cho cả ngoại lẫn nội nên mong muốn sẽ tiếp tục thi đấu chứ không thể huỷ giải được. Đó là chưa kể cả nhà tài trợ đồng hành cùng đội bóng, chúng tôi sẽ rất khó xử, năm sau vận động kiểu gì để họ tiếp tục chi tiền tài trợ nếu như năm nay giải huỷ. Tài chính là một chuyện còn việc vực dậy sau mùa giải năm nay nữa. Đó là yếu tố tinh thần sẽ đi xuống với cầu thủ nếu V.League 2021 bị huỷ", cựu HLV ĐT Việt Nam nói thêm.

V.League 2021 sớm kết thúc cũng mang đến nhiều thiệt hại cho các CLB, VFF và VPF. Đầu tiên VPF và các CLB chuyên nghiệp nhiều khả năng không nhận được đầy đủ tiền tài trợ, hoặc trường hợp xấu hơn, là mất trắng do không đảm bảo đá đủ số trận. Số tiền có thể lên đến 20-30 tỷ đồng mỗi đội và lớn hơn rất nhiều với VPF.

Với riêng các CLB, họ sẽ phải đối mặt với tình cảnh "lỗ vốn" khi bỏ số tiền lớn chiêu mộ các ngoại binh nhưng không thu lại được giá trị tương ứng. V.League nghỉ, đồng nghĩa CLB phải đàm phán lại hợp đồng, ký chuyển sang năm 2022. Cầu thủ có quyền không đồng ý ký hợp đồng mới, CLB sẽ lỗ nặng. Dù trả lương đầy đủ trong năm đầu nhưng đội bóng lại không thu lại được giá trị cống hiến tương ứng.

Với đội tuyển quốc gia, V.League 2021 tạm dừng cũng mang đến nhiều bất lợi. HLV Park Hang-seo khó lòng tìm được những gương mặt mới, khả năng thực chiến của các cầu thủ cũng giảm đi đáng kể. Việc các tuyển thủ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài cũng ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ, thể lực và cảm giác bóng.

Sau cùng, không được chứng kiến phần còn lại của mùa giải 2021 đang ở hồi cao trào là thiếu sót đáng tiếc với CĐV.

QA (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem