V.League 2021: VPF không tạo thêm động lực cho cầu thủ trẻ

Song Minh Thứ bảy, ngày 12/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
Chiều nay, VPF cùng nhà tài trợ Động Lực đã cho ra mắt trái bóng mới tại V.League 2021. Tiếc là những cầu thủ trẻ thì vẫn chưa được tạo thêm động lực thi đấu!
Bình luận 0

Chiều 12/12, tại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021, Công ty Cổ phần Động Lực - Nhà tài trợ bóng thi đấu và trang phục trọng tài giám sát đã giới thiệu và trao trái bóng Cobra - bóng thi đấu chính thức tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2021 cho Công ty VPF.

Vì sao VPF vẫn "làm ngơ" không tạo thêm động lực cho cầu thủ trẻ? - Ảnh 1.

VPF và nhà tài trợ Động Lực cho ra mắt trái bóng thi đấu chính thức ở V.League 2021 mang tên COBRA.

Trái bóng mới mang tên COBRA – tên một loại rắn hổ mang dũng mãnh và thông minh, thay thế cho trái bóng SPECTRO đã được sử dụng 2 mùa giải trước.

Với trái bóng COBRA, hy vọng các cầu thủ sẽ cùng nhau cống hiến thêm nhiều pha bóng đẹp, những trận cầu mãn nhãn cho các CĐV trong mùa giải mới.

Liên quan tới công tác tìm nhà tài trợ cho V.League 2021, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF khẳng định về cơ bản đã chốt xong và chỉ chờ ngày chính thức ký hợp đồng, công bố trong tháng 12 này.

Một vấn đề được HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo quan tâm lâu nay chính là cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ ở V.League, thậm chí là ở cả giải hạng Nhất còn quá hạn chế. 

Đó là lý do trên hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31 - Đại hội thể thao khu vực mà Việt Nam là chủ nhà, đội U22 Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo vệ HCV môn bóng đá nam, HLV Park Hang-seo đã phải triệu tập cầu thủ làm nhiều đợt với số lượng đông, có đợt lên tới 48 cầu thủ và chia làm 2 sân tập với 2 đội ngũ huấn luyện riêng, thầy Park bao quát chung.

Vì sao VPF vẫn "làm ngơ" không tạo thêm động lực cho cầu thủ trẻ? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF trả lời báo chí.

Trong cuộc trả lời thông tin báo chí sau Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021, Dân Việt đã đặt lại vấn đề nêu trên với câu hỏi:

"VFF, VPF đã có những quy định trong từng thời điểm về cơ cấu ngoại binh cho phù hợp với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Vậy ở mùa giải 2021, có những quy định nào về việc bắt buộc các đội bóng phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ U22, giúp HLV Park Hang-seo có nhiều cơ hội phát hiện, tuyển chọn nhân tố mới cho đội U22 và ĐT Việt Nam không?"

Đáp lại, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF trả lời: "Cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi đã đưa vào điều lệ, bắt buộc trong danh sách đăng ký 20 cầu thủ thi đấu, các CLB phải đăng ký 3 cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi.

Tuy nhiên, sau 1 mùa giải thực thi, chúng tôi đã phải đánh giá lại vấn đề và không đưa quy định trên vào điều lệ nữa.

Điều chúng ta cần làm là phải cải tổ, nâng cấp các giải trẻ. Những năm qua, hệ thống giải U19, U21, đặc biệt U15, U17 đã được VFF đặc biệt quan tâm.

Với giải U15, U17, bên cạnh giải vô địch quốc gia, các cầu thủ còn có cơ hội thi đấu thêm giải Cúp QG, qua đó tăng thêm cơ hội thi đấu, thể hiện mình.

Đó cũng là dịp để giới chuyên môn tuyển chọn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ và ĐT Việt Nam".

Thực tế, việc U15, U17 có thêm giải thi đấu là Cúp QG là điều rất tốt, ai cũng có thể nhận ra. Nhưng câu hỏi đặt ra là các đội bóng đã thực sự quan tâm tới giải Cúp hay chưa? 

Cụ thể ở giải U17 Cúp QG 2020 vừa kết thúc (U17 PVF vô địch sau khi thắng U17 Viettel 1-0), đội đương kim vô địch U17 QG là SLNA đã không dự giải vì lý do kinh phí!

Thêm nữa, việc thi đấu nhiều ở những giải đấu ở cùng lứa tuổi là tốt nhưng chưa đủ! 

Việc được đôn lên đội 1, được đăng ký vào danh sách thi đấu V.League sẽ tạo thêm nhiều động lực cho các cầu thủ trẻ.

Họ được tập luyện bên cạnh những "đàn anh", được chỉ bảo, dìu dắt. Và dù được ra sân vài phút bù giờ cũng giúp họ có thêm động lực cố gắng hơn trong sự nghiệp.

Thực tế, 1 trận bóng đá kéo dài 90 phút những những phẩm chất "ngôi sao" đôi khi chỉ tính bằng giây, bằng một khoảnh khắc tiếp bóng đưa ra đường kiến tạo hoặc ghi bàn.

Những khoảnh khắc ấy thật đáng quý biết bao với HLV Park Hang-seo cùng đội ngũ trợ lý trên khán đài, giúp ông tiếp tục "làm mới" đội tuyển, chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.

Và quan trọng hơn hết, bóng đá Việt Nam sẽ có sự phát triển bền vững nhờ các CLB đều phải tập trung vào công tác đào tạo trẻ; thay vì "một phút huy hoàng rồi chợt tắt"!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem