Án kỷ luật cầu thủ trẻ dính tiêu cực có ảnh hưởng đến đội 1 Đồng Tháp?

Thứ hai, ngày 01/06/2020 14:10 PM (GMT+7)
Án kỷ luật 8 cầu thủ trẻ không làm đội một Đồng Tháp chịu thiệt hại lớn do các nhân tố này cũng hiếm khi được tin dùng suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Trung tuần tháng 5/2020, CLB Đồng Tháp đón hung tin khi 8 thành viên đội một nhận án cấm thi đấu dài hạn từ Ban kỷ luật VFF sau hành vi tham gia dàn xếp tỷ số, đánh bạc tại các trận đấu ở giải Hạng Nhì. Vì điều này, đội bóng đất Sen hồng chỉ còn lại 20 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia với Hà Nội FC và sau đó là giải Hạng Nhất.

Bất chấp những tổn thất về lực lượng, HLV tạm quyền CLB Đồng Tháp là ông Trang Văn Thành vẫn chỉ ra khía cạnh tích cực nơi cuối đường hầm. Theo ông, những người nhận án phạt phần lớn đều còn rất trẻ và gần như chưa xây dựng được chỗ đứng ở đội hình chính, bao gồm những cái tên sáng giá như Trần Công Minh, Võ Minh Trọng hay Nhật Trường.

Án kỷ luật cầu thủ trẻ dính tiêu cực có ảnh hưởng đến đội một Đồng Tháp? - Ảnh 1.

Đồng Tháp đã thua Hà Nội FC 0-3 tại Cúp quốc gia

Ông Thành nói với Bongdaplus: "Án phạt của VFF nhìn chung có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm. Các cầu thủ bị kỷ luật còn trẻ chưa thể dùng ngay ở đội 1. Chỉ có vài vị trí đáp ứng được yêu cầu, nhưng đó là câu chuyện đầu tư cho tương lai. Còn hiện tại, hầu chưa có cầu thủ nào chơi với đội chính".

Ở trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia tối 31/5, Đồng Tháp dù chơi cực kỳ nỗ lực nhưng cũng không thể ngăn chặn Hà Nội FC ghi được 3 bàn thắng, để qua đó giành thắng lợi với tỷ số chênh lệch 3-0.

Kết quả này không khiến HLV Trang Văn Thành cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại, ông bày tỏ sự hài lòng bởi các học trò đã cố gắng hết sức. Ông nói: "Tương quan lực lượng, Hà Nội FC có con người đồng đều hơn.

Đồng Tháp hiểu đối thủ nên chủ trương chơi phòng ngự phản công chờ cơ hội nhưng không thể tận dụng những cơ hội đã có. Dù sao, trận thua này cũng là chấp nhận được, bởi họ đã chơi kín kẽ trước đối thủ mạnh chỉ tiếc là những phút cuối bị hụt hơi nên để thủng lưới thêm 2 bàn".

Tại lượt trận tứ kết, Hà Nội FC tiếp tục chơi trên sân nhà Hàng Đẫy để chạm trán XSKT Cần Thơ. Ba cặp đấu còn lại gồm: Viettel - Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh, CLB Bà Rịa Vũng Tàu - CLB TP.HCM. Các trận đấu sẽ được tổ chức vào tháng 8/2020.

Minh Phương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem