V.League “bốc mùi” (Kỳ 3): Sạch tiêu cực chỉ là chuyện… tiếu lâm!

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 21/07/2016 19:05 PM (GMT+7)
Không phải lỗi của bầu Hiển, càng không phải lỗi của các đội bóng, theo các huấn luyện viên, cầu thủ, chuyên gia, cổ động viên… thì vấn đề nằm ở chính VFF khi có biểu hiện thỏa hiệp với tiêu cực…
Bình luận 0

Cách đây mấy năm, bầu Kiên khi đó trong vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã thể hiện quyết tâm “giải quyết” tận gốc việc 1 ông chủ - 2 đội bóng. Ngày ấy, bầu Kiên còn nói thẳng trước báo chí nếu không thể cùng bầu Hiển làm đến nơi đến chốn câu chuyện này, VPF sẽ đề nghị 1 trong 2 đội Hà Nội T&T hoặc SHB.Đà Nẵng không tham dự V.League.

img

Bầu Hiển với QNK Quảng Nam.

Đáng tiếc, khi bầu Kiên chưa kịp hoàn thành hết ý định của mình thì ông lại dính vòng lao lý. Và lúc này, thay vì là chủ 2 đội bóng, bầu Hiển đã làm chủ của… 4 đội bóng trong sự chấp nhận của VFF, VPF. Và trong chừng mực nhất định, chính vì việc bị “2 đánh 1”, không thể cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2012 (Hà Nội T&T tử thủ cầm hòa XMXT.Sài Gòn ở vòng cuối giúp “người anh em” SHB.Đà Nẵng vô địch) nên sang V.League 2013, ức chế dồn ức chế, XMXT.Sài Gòn đã tuyên bố bỏ cuộc khi mùa giải đang dần bước vào những vòng đấu cuối.

“Nói lại câu chuyện của XMXT.Sài Gòn, theo tôi trước hết họ nên tự trách mình khi đã không đủ mạnh mẽ để vô địch V.League 2012. Ở những vòng đấu cuối khi kết quả 1 trận đấu có thể quyết định danh hiệu vô địch, đương nhiên Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng phải đá vì nhau, họ cùng 1 chủ mà. Đó cũng là sự thiếu công bằng ở một giải đấu mà ai cũng thấy”, HLV Lê Thụy Hải hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa bày tỏ.

img

Bầu Hiển với SHB.Đà Nẵng.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nói đi cũng phải nói lại: “Theo cá nhân tôi, bầu Hiển không có lỗi. Bóng đá Việt Nam rất cần doanh nghiệp, doanh nhân như vậy thì mới phát triển được. Thời buổi khó khăn như hiện nay, liệu có ai sẵn lòng cưu mang tới 4 đội bóng. Mà các đội bóng này, bình thường họ cũng đá khá sòng phẳng. Chứ nếu dồn điểm cho 1 đội thì Bình Dương ở V.League 2014, 2015 cũng không thể so đọ nổi. Cái khó là tiêu cực, sự nhường nhịn, “chia sẻ” sẽ xuất hiện ở những vòng đấu cuối khi ảnh hưởng tới kết cục chung cuộc”.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng vấn đề đáng nói lại nằm ở cách điều hành của các trọng tài, mà trọng tài lại là “quân” của VFF. Không hiểu sao khi cầm còi, họ thường bắt nghiêng, bắt có lợi cho các đội bóng của bầu Hiển. Không chỉ Hải Phòng mà với nhiều đội bóng khác, trong đó có FLC Thanh Hóa đang nằm trong cuộc cạnh tranh thứ hạng với 4 đội bóng của bầu Hiển đều phải chịu tình cảnh tương tự: “Trận làm khách của SHB.Đà Nẵng ở vòng 14, rõ ràng Merlo đã việt vị rất xa khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn trước FLC Thanh Hóa. Vậy mà ban tổ chức, ban trọng tài lại nói bàn thắng hợp lệ sau khi “mổ băng”. Tới trận FLC Thanh Hóa tiếp Quảng Nam ở vòng 15, trong tình huống họ có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3, ai cũng thấy bóng đã chạm tay ngoại binh Quảng Nam trước khi cầu thủ này đi bóng, kiến tạo cho Thanh Trung ghi bàn. Cũng may chúng tôi gỡ hòa được 4-4 ở cuối trận chứ không thì còn oan tới mức nào?”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

img

Bầu Hiển với Hà Nội T&T.

Với những phân tích như trên, ông Hải “lơ” cho rằng lỗi khiến tiêu cực vẫn như “bóng ma” ám ảnh bóng đá Việt Nam nằm ở chính VFF, VPF: “Nếu nói VFF là những người không biết làm bóng đá thì hơi quá. Nhưng tôi cho rằng họ là những người muốn có cuộc sống an nhàn, làm để giữ ghế nên không dám đưa ra những ý kiến thẳng thắn, đấu tranh đến cùng với tiêu cực. Nếu họ làm tốt, làm hết trách nhiệm với cái tâm vì sự phát triển bóng đá nước nhà ngay từ đầu thì làm gì có chuyện 1 ông chủ-2 đội bóng, và giờ là 1 ông chủ - 4 đội bóng”, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh.

Về phần mình, là người gắn bó với bóng đá trong nước và quốc tế lâu năm, bình luận viên Vũ Quang Huy tỏ ra khá ngán ngẩm khi nói: “Vấn đề 1 ông chủ - 4 đội bóng thực sự là quá khó. Tôi nghĩ nhiều người, một số đội bóng cũng đã cố tìm ra những chứng cứ nói lên cái sai của bầu Hiển nhưng đến giờ có ai đưa ra được đâu. Giới truyền thông thì không thể làm thay trách nhiệm của cơ quan chức năng được. Thanh tra của VFF, Bộ VHTTDL cũng đã vào cuộc rồi và kết luận bầu Hiển không phải là ông chủ của nhiều đội bóng đó thì còn nói gì nữa? Bản thân bầu Hiển cũng khẳng định mình chỉ là… người hâm mộ!”.

img

Bầu Hiển với Sài Gòn FC.

Chốt lại, khi những câu chuyện mập mờ giữa ranh giới đúng-sai như chuyện 1 ông chủ - 4 đội bóng vẫn được VFF, VPF và cả những người tham gia vào bóng đá Việt Nam mặc nhiên thừa nhận là đúng luật, thì chuyện V.League hết tiêu cực chỉ có trong kho tàng truyện… tiếu lâm!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem