V.League lại tạm hoãn vì COVID-19: Cầu thủ được gì và mất gì?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 28/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League mới đây đã lần thứ 2 phải tạm hoãn, do ảnh hưởng bởi những diễn biến mới của dịch Covid-19. Nhưng bù lại, nó cũng là một quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu cho các cầu thủ trước khi bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải.
Bình luận 0
V.League tạm hoãn là quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu cho các cầu thủ.  - Ảnh 1.

V.League tạm hoãn là quãng thời gian nghi ngơi quý báu cho các cầu thủ.

V.League 2020 đã đi qua được 11 vòng đấu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, song song xen kẽ là những trận đấu thuộc Cup quốc gia. Có thể nói, các cầu thủ của các đội bóng đã phải làm việc hết công suất với lịch trình 3 ngày/1 trận. 

Việc thông báo mới đây của VPF về việc tạm hoãn thi đấu do diễn biến mới của dịch Covid-19, tuy khiến khán giả và người hâm mộ tỏ ra khá hụt hẫng, nhưng đối với các cầu thủ thì nó lại là một quãng thời gian vô cùng quý báu để họ được nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng của giải đấu. Còn xa hơn, quãng nghỉ giữa mùa giải cũng là để các cầu thủ tránh được mật độ thi đấu khiến cơ thể quá tải và tránh gặp phải những chấn thương đáng tiếc. 

Không những vậy, một số đội bóng đang trong thời kỳ khủng hoảng rất cần quãng thời gian tạm nghỉ này để ổn định lực lượng, qua đó có những tính toán nhằm bổ sung cầu thủ chất lượng cho giai đoạn 2 của mùa giải. 

Trong số 14 đội bóng tại V.League, có lẽ CLB TP.HCM đang là đội bóng xem quãng thời gian tạm nghỉ V.League là cần thiết nhất đối với họ, nhất là khi đội bóng này chưa tìm được HLV chính thức trong giai đoạn cuối của mùa giải. Cùng với đó là những trụ cột của đội chủ sân Thống Nhất đang gặp phải những chấn thương và những bản hợp đồng ngoại binh phải tuân thủ cách ly đủ 14 ngày trước khi được tham gia tập luyện, thi đấu cùng đội. 

V.League tạm hoãn là quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu cho các cầu thủ.  - Ảnh 2.

CLB Hà Nội sẽ có sự phục vụ của Văn Hậu và Đình Trọng ở giai đoạn 2 của V.League.

Sau TP.HCM. CLB Hà Nội là đội bóng cần quãng thời gian nghỉ ngơi này hơn bao giờ hết, bởi như đã biết từ đầu mùa giải, đội bóng Thủ đô chỉ có khoảng 16 cầu thủ lành lặn tham gia thi đấu với mật độ 3 ngày/1 trận. Trong đó có rất nhiều cầu thủ đã tỏ ra quá tải và trường hợp điển hình là tiền vệ Quang Hải. Ngôi sao số 1 của CLB Hà Nội đã tái phát chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải và chưa có được phong độ tốt nhất khi trở lại.

Hiện tại, CLB Hà Nội đang dần trở lại cuộc đua cho chức vô cho chức vô địch, bằng những chiến thắng quan trọng trong thời gian gần đây. Thêm nữa, họ cũng vừa đón một tin không thể vui hơn khi chuẩn bị Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam sau 1 năm thi đấu tại châu Âu. Ngoài ra, trung vệ  Đình Trọng cũng đã bắt đầu tham gia tập luyện cùng đội và sẵn sàng ra sân ở giai đoạn 2 của V.League




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem