Vợ Bạc Hy Lai giết người bằng chất kịch độc

Thứ hai, ngày 16/04/2012 15:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trang tin Telegraph vừa đưa tin, bà Cốc Khai Lai – vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trung Quốc – đã thuê người sát hại một doanh nhân người Anh bằng chất kịch độc xi-a-nua.
Bình luận 0

Giới truyền thông hôm nay đưa tin, theo kết luận chính thức của các điều tra viên, ông Neil Heywood – doanh nhân 41 tuổi người Anh – đã bị đầu độc bằng hợp chất xi-a-nua kịch độc.

img
Vợ chồng ông Bạc Hy Lai

Sau quá trình thẩm vấn, hôm 15.4, một nghi can khai rằng, anh này đã chuẩn bị xi-a-nua theo lệnh của bà Cốc rồi đưa cho một nhân vật khác để “ra tay”.

Sau khi thể của ông Heywood được phát hiện trong một khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ Anh đã yêu cầu Trung Quốc điều tra rõ ràng vụ việc.

Telegraph dẫn lời nguồn tin điều tra cho biết, thực chất, doanh nhân Heywood không hề được khám nghiệm tử thi công khai, và bị hỏa táng một cách vô cùng gấp gáp.

Trong khoảng thời gian 36 giờ đồng hồ kể từ khi phát hiện thi thể tới lúc thông báo vụ việc với chính phủ, ông Wang Lijun, khi ấy là cảnh sát trưởng Trùng Khánh, đã thu thập được các chứng cứ cho thấy, bà Cốc là người đứng sau giật dây vụ sát hại.

Kế đến, theo lệnh của ông Bạc, cảnh sát đã tìm cách giấu nhẹm các tình tiết và ghi vào hồ sơ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Heywood là do trụy tim.

Lo sợ tính mạng bị đe dọa,. ông Wang đã tìm tới lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc để tị nạn.

Hiện, bà Cốc Khai Lai đang bị tạm giam để thẩm vấn. Cách đây ít ngày, ông Bạc cũng bị đình chỉ tư cách thành viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem