Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 12/01/2021 14:10 PM (GMT+7)
Đời cầu thủ, nay đây mai đó, vắng nhà như cơm bữa, thế nhưng rất may bênh cạnh HLV Lê Huỳnh Đức là người vợ nết na, hết lòng chăm lo cho còn cái và gia đình, hiểu tính chất công việc của chồng…
Bình luận 0

Tiểu sử HLV Lê Huỳnh Đức

Lê Huỳnh Đức sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 1972, là người gốc Huế. Hiện là một HLV, cựu cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Ông chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, tham gia các giải bóng đá từ lớn tới nhỏ. Ngay từ khi còn là cầu thủ, ông đã được bầu là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc – UNICEF tại Việt Nam.

Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Sự nghiệp của cầu thủ đầy sóng gió đã tạo nên một Lê Huỳnh Đức với vỏ bọc gai góc, lạnh lùng và gần như tuyệt giao với truyền thông báo chí khi lên cầm quân. Nhưng thực sự bên trong, các HLV lão làng đã xem ông là người cầu thị, biết cách tạo ra quyền lực cho bản thân mình.

Cái tên Lê Huỳnh Đức gắn liền với hình ảnh của một cựu danh thủ, HLV trưởng đội bóng SHB Đà Nẵng khá nghiêm khắc và cực kì nguyên tắc trên sân cỏ. Thông tin về ông đa phần chỉ xoay quanh quả bóng tròn lăn trên sân. Nhưng ít ai biết được gia đình Lê Huỳnh Đức mới là điều mà ông tự hào và đáng ngưỡng mộ hơn cả. Ông từng thừa nhận rằng tất cả do vợ của Lê Huỳnh Đức – cô Hồng Vân khéo léo vun đắp, chăm sóc cho gia đình. Chính vì thế mà tổ ấm nhỏ của ông được đánh giá là một trong những gia đình hạnh phúc nhất nhì làng thể thao Việt.

HLV Lê Huỳnh Đức không phải tuýp đàn ông thích những "chiêu trò" lãng mạn, bay bổng mà ông gây thiện cảm bằng sự chân thành vốn có, thẳng thắn rõ ràng của mình. Lê Huỳnh Đức và vợ đã gắn bó với nhau hơn 20 năm và hiện tại đang sống hạnh phúc, êm ấm tại Đà Nẵng.

Vợ của HLV Lê Huỳnh Đức là ai?

Xuất thân là một cô gái xứ Huế, Hồng Vân là một người đảm đang lại nết na, chăm lo cho gia đình và con cái rất tốt.

Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh 3.

Vợ của cầu thủ Lê Huỳnh Đức – HLV nổi tiếng Việt Nam.


Lê Huỳnh Đức từng có những chia sẻ thú vị về người vợ của mình: "Vợ tôi học Báo chí, khóa 20, nhưng vừa ra trường một cái là đã được tôi đón về dinh mất rồi. Khi đám cưới xong, cô ấy còn chưa kịp đi làm thì chúng tôi đã có tin vui, thế nên tôi cũng động viên cô ấy chịu khó ở nhà sinh con và quán xuyến gia đình, chăm lo con cái để tôi có thể yên tâm tập trung cống hiến cho bóng đá".

Câu chuyện tình đầy sóng gió của HLV Lê Huỳnh Đức

Không giống như mối tình lãng mạn, màu mè giữa các cầu thủ và người đẹp, chuyện tình của Lê Huỳnh Đức và vợ chân thành, nhẹ nhàng và vô cùng tự nhiên. Nhưng trong hành trình tình yêu ấy cũng có không ít những khó khăn, sóng gió.

Thuở ban đầu mới yêu nhau

Tình cảm của hai người chẳng có chút lãng mạn, hay tình cảm gì do tính chất công việc của cầu thủ cũng không cho phép. Đối với hai người, thì giờ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay trong tuần. Vì bản thân là một cầu thủ chuyên nghiệp, tần suất tập luyện của cầu dày đặc, chưa kể đến việc đi thi đấu khắp nước.

Dù thế mỗi lần tranh thủ về đến Sài Gòn là Lê Huỳnh Đức lại chạy đi tìm Hồng Vân ngay lập tức. Không màu mè hoa lá, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Những buổi tối đi chơi đưa người yêu về nhà khi trời đã tối muộn, Huỳnh Đức đưa Hồng Vân về đến tận cửa nhà. Sợ anh trai của Hồng Vân mắng nên lúc nào cũng dặn dò cô rằng: "Có gì em cứ đổ hết tội cho anh". Một chàng trai ngay thẳng, dám làm dám chịu nên chị Vân nghĩ rằng mình có thể yên tâm dựa dẫm cả đời vào người đàn ông này.

Khi thành vợ thành chồng

Sau 3 năm tìm hiểu nhau thì hai người kết hôn vào ngày 15 tháng 12 năm 1997. Nhưng đây mới bắt đầu hành trình đầy khó khăn của cuộc sống gia đình. Trong tuần trăng mật, như bao cặp đôi khác thì có lẽ đây sẽ là quãng thời gian đáng nhớ và hạnh phúc nhất của cuộc sống vợ chồng.

Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh 5.

Gia đình HLV Lê Huỳnh Đức.

Thế nhưng vợ của Lê Huỳnh Đức lại chẳng được ở gần chồng vì lúc này đội bóng yêu cầu tập trung trên Đà Lạt. Huỳnh Đức thuê xe và đưa cô lên ở một khách sạn gần đó để tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh lại chạy qua thăm cô rồi mau chóng trở lại với đội bóng và đồng đội.

Ngày con trai Lê Huỳnh Đức chào đời

Đến ngay khi Hồng Vân sinh bé trai đầu lòng của hai người, cầu thủ Lê Huỳnh Đức cũng chỉ sắp xếp ở bên cạnh vơ một ngày, rồi sau đó lại phải bay ra Hải Phòng để thi đấu. Nếu ở địa vị của vợ Lê Huỳnh Đức thì chúng ta rất dễ bị chạnh lòng, nhưng cũng chính vì sự xa cách đó mà tình cảm vợ chồng lại thêm phần mặn nồng hơn.

Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh 6.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng vợ và 2 con.

Lê Huỳnh Đức và vợ chia sẻ, nền tảng gia đình xuất phát từ chính sự thông cảm, thấu hiểu, và người vợ phải chấp nhận được chính điều này.

Quả ngọt sau hai mươi năm vợ chồng

Sau vô số lần từng trải qua buồn vui cùng nhau, hiện tại hai người đang có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc tại thành phố Đà Nẵng. Con trai đầu Lê Hồng Phúc đang theo học ngành phi công ở Australia. Con trai thứ Lê Trung Hiếu đang học cấp 3 ở Canada và cũng được định hướng theo học chuyên ngành cơ khí máy bay. Vợ chồng anh ấy ở nhà chỉ lo con gái út nên nhàn nhã, có nhiều thời gian rảnh. Đó cũng là lý do HLV Lê Huỳnh Đức và vợ đã quyết định mở lại cửa hàng thể thao từng mang lại nhiều kỷ niệm ở Đà Nẵng.

Vợ chồng HLV Lê Huỳnh Đức và chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh 7.

Lê Hồng Phúc từng tập luyện ở đội trẻ SHB Đà Nẵng trước khi sang Canada du học.

Vợ của HLV Lê Huỳnh Đức đúng là mẫu người vợ mà đấng mày râu hằng ao ước. Một người vừa biết an phận thủ thường, vừa biết vun vén gia đình, chăm sóc con cái như vậy thật khó tìm. Hiện tại gia đình Lê Huỳnh Đức đã sống hạnh phúc viên mãn bên nhau cùng 3 đứa con kháu khỉnh, giỏi giang và ngoan ngoãn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem