Vợ con Bin Laden bị tống giam và phạt tiền

Thứ ba, ngày 03/04/2012 13:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một tòa án tại Pakistan đã ra quyết định giam giữ 3 người vợ và 2 con gái của Osama bin Laden trong 45 ngày vì cư trú bất hợp pháp tại Pakistan.
Bình luận 0

Ngoài việc bị giam giữ, 3 người vợ và 2 con gái của tên trùm khủng bố còn bị phạt 10.000 rupee (khoảng 110 USD).

img
 

Luật sư Amir Khalil - luật sư của các bị cáo cho biết sau khi mãn hạn tù, 5 người này sẽ bị trục xuất khỏi Pakistan và phải trở về nước nơi họ đăng ký quốc tịch.

Thời hạn giam giữ được tính từ ngày 3.3 khi họ chính thức bị bắt và giam giữ. Họ sẽ được thả vào giữa tháng 4.

Cả 5 người này đều thú nhận đã dùng tên giả để xâm nhập và cư trú bất hợp pháp tại Pakistan.

Ba người vợ của Bin Laden, được quan chức Mỹ và Pakistan xác định danh tính là Amal Ahmed Abdul Fateh, Khairiah Sabar và Siham Sabar, đã bị giam giữ tại Pakistan từ khi quân đội Mỹ tiến hành đột kích vào nơi trú ẩn của tên này vào tháng 5.2011.

Kể từ sau khi trùm khủng bố al-Qaeda bị tiêu diệt, ba bà vợ và con cái họ đã bị giới chức Pakistan giam giữ và quản thúc trong một ngôi nhà ở thủ đô Islamabad.

Theo CNN - Global Post
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem